Nhiều nơi ở Hà Nội chìm trong bóng tối vì cắt giảm điện

Nhiều hệ thống chiếu sáng trên các tuyến phố Hà Nội được cắt giảm trong bối cảnh miền Bắc thiếu điện.

 Để đảm bảo hệ thống điện an toàn và ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chiếu sáng thực hiện tiết giảm tối thiểu 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng; bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt sớm 30 phút; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22h, sau 22h tắt toàn bộ. Trong ảnh, khu vực, tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy) lúc 19h ngày 12/3 tối hơn do hệ thống chiếu sáng công cộng đã bị cắt giảm 50%.

Để đảm bảo hệ thống điện an toàn và ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chiếu sáng thực hiện tiết giảm tối thiểu 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng; bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt sớm 30 phút; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22h, sau 22h tắt toàn bộ. Trong ảnh, khu vực, tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy) lúc 19h ngày 12/3 tối hơn do hệ thống chiếu sáng công cộng đã bị cắt giảm 50%.

 Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng vào 19h30. Người đi bộ tại đây chỉ có thể di chuyển dựa theo ánh sáng hắt ra từ hầm đi bộ, các cửa hàng kinh doanh, nhà ở…

Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng vào 19h30. Người đi bộ tại đây chỉ có thể di chuyển dựa theo ánh sáng hắt ra từ hầm đi bộ, các cửa hàng kinh doanh, nhà ở…

 Khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài tiết giảm đèn chiếu sáng vào khoảng 20h, khi đường phố vẫn còn tấp nập.

Khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài tiết giảm đèn chiếu sáng vào khoảng 20h, khi đường phố vẫn còn tấp nập.

 Hình ảnh hệ thống đèn chiếu bao quanh hồ Gươm từ lúc bật đến 23h. Theo đó, số lượng đèn được bật là một nửa trên tổng. Đúng 23h, toàn bộ đèn cũng được tắt hoàn toàn.

Hình ảnh hệ thống đèn chiếu bao quanh hồ Gươm từ lúc bật đến 23h. Theo đó, số lượng đèn được bật là một nửa trên tổng. Đúng 23h, toàn bộ đèn cũng được tắt hoàn toàn.

 Theo UBND TP Hà Nội, hệ thống chiếu sáng công cộng của 12 quận và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của 17 huyện, thị xã có khoảng 230.000 bộ đèn, trong đó đèn LED tiết kiệm điện chỉ chiếm hơn 11%. Trong ảnh, hệ thống đèn các logo, bảng hiệu trên phố Tràng Tiền không được bật vào khoảng 20h30.

Theo UBND TP Hà Nội, hệ thống chiếu sáng công cộng của 12 quận và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của 17 huyện, thị xã có khoảng 230.000 bộ đèn, trong đó đèn LED tiết kiệm điện chỉ chiếm hơn 11%. Trong ảnh, hệ thống đèn các logo, bảng hiệu trên phố Tràng Tiền không được bật vào khoảng 20h30.

 Từ Philippines đến Việt Nam du lịch, nhóm bạn Mila cho biết họ không gặp vấn đề gì khi đi tham quan Hà Nội vào buổi tối. “Hà Nội vốn là nơi cổ kính, lãng mạn và không thật sự có nhiều hoạt động về đêm như TP.HCM. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu đi chơi, ngắm cảnh nơi đây vào ban ngày, còn tối đến chủ yếu đi ăn uống rồi sớm trở về khách sạn”, Mila cho hay.

Từ Philippines đến Việt Nam du lịch, nhóm bạn Mila cho biết họ không gặp vấn đề gì khi đi tham quan Hà Nội vào buổi tối. “Hà Nội vốn là nơi cổ kính, lãng mạn và không thật sự có nhiều hoạt động về đêm như TP.HCM. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu đi chơi, ngắm cảnh nơi đây vào ban ngày, còn tối đến chủ yếu đi ăn uống rồi sớm trở về khách sạn”, Mila cho hay.

 Sau 21h, cầu Long Biên hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết họ cảm thấy không an toàn khi phải di chuyển trong điều kiện đèn chiếu sáng bị tắt do cây cầu đã xuống cấp tại nhiều vị trí, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

Sau 21h, cầu Long Biên hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết họ cảm thấy không an toàn khi phải di chuyển trong điều kiện đèn chiếu sáng bị tắt do cây cầu đã xuống cấp tại nhiều vị trí, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

 Ở phía Bắc Hà Nội, cầu Nhật Tân vào những ngày cắt giảm điện không còn lung linh với hệ thống đèn đầy màu sắc như trước. Người dân đi qua cầu chủ yếu phụ thuộc vào ánh sáng từ dòng xe cộ và 50% đèn đường còn vận hành.

Ở phía Bắc Hà Nội, cầu Nhật Tân vào những ngày cắt giảm điện không còn lung linh với hệ thống đèn đầy màu sắc như trước. Người dân đi qua cầu chủ yếu phụ thuộc vào ánh sáng từ dòng xe cộ và 50% đèn đường còn vận hành.

 Theo số liệu cập nhật mới nhất của EVN và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), phụ tải toàn hệ thống điện ngày 12/6 đạt 817 triệu kWh. Trong đó miền Bắc ước khoảng 401,9 triệu kWh. Trong bối cảnh khó khăn về nguồn, cơ quan điện lực cho biết công suất tiết giảm điện tối đa ở miền Bắc ngày 12/6 vào khoảng 3.225 MW, con số này tăng lên so với ngày 11/6 là 2.744 MW và ngày 10/6 là 1.300 MW.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của EVN và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), phụ tải toàn hệ thống điện ngày 12/6 đạt 817 triệu kWh. Trong đó miền Bắc ước khoảng 401,9 triệu kWh. Trong bối cảnh khó khăn về nguồn, cơ quan điện lực cho biết công suất tiết giảm điện tối đa ở miền Bắc ngày 12/6 vào khoảng 3.225 MW, con số này tăng lên so với ngày 11/6 là 2.744 MW và ngày 10/6 là 1.300 MW.

Đường phố, công viên Hà Nội thiếu ánh sáng vì cắt giảm điện Nhiều tuyến phố, điểm vui chơi công cộng ở Hà Nội lên đèn muộn và tắt sớm để giảm lượng tiêu thụ điện. Thiếu ánh sáng, người dân đi lại khó khăn vào giờ tan tầm.

Thụy Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nhieu-noi-o-ha-noi-chim-trong-bong-toi-vi-cat-giam-dien-post1439487.html