Nhiều nội dung được ký kết tại hội đàm cấp cao hai tỉnh Quảng Trị - Salavan

Sáng nay 19/3, tại huyện Salavan, tỉnh Salavan (Lào) diễn ra Hội đàm giữa đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan.

Về phía tỉnh Quảng Trị có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn; Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải; đại diện các sở, ngành liên quan. Phía tỉnh Salavan có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực số 14 tỉnh Salavan Sý-hênh-hôm-sốm-bắt; Phó Tỉnh trưởng Salavan Phu-thông-kham-ma-ni-vông; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Pakse Nguyễn Văn Trung tham dự.

Quang cảnh hội đàm - Ảnh: Lê Trường

Tại hội đàm, hai bên cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện biên bản thỏa thuận cấp cao giai đoạn 2023-2025 đuợc ký kết vào tháng 3/2023. Đồng thời, thông báo về tình hình phát triển KT-XH, QP - AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của mỗi địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực số 14 tỉnh Salavan Sý-hênh-hôm-sốm-bắt phát biểu chào mừng - Ảnh: Lê Trường

Khai mạc hội đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực số 14 tỉnh Salavan Sý-hênh-hôm-sốm-bắt đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị.

Qua đây, càng làm thắt chặt hơn truyền thống, lịch sử hợp tác toàn diện, lâu đời của hai tỉnh. Về các nội dung thỏa thuận đã ký kết, thời gian qua, hai bên luôn thúc đẩy việc hợp tác về chính trị, đối ngoại, lĩnh vực công tác biên giới; phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện trong việc đầu tư phát triển thương mại và du lịch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, từ nguồn hỗ trợ 9 tỉ đồng giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Trị đã phần nào giúp tỉnh Salavan đầu tư xây dựng các công trình trên lĩnh vực giáo dục, an sinh.

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các nội dung biên bản đã thỏa thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực số 14 tỉnh Salavan Sý-hênh-hôm-sốm-bắt đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến Dự án xây dựng băng tải chuyền vận chuyển than đá qua biên giới tại khu vực cặp Cửa khẩu quốc tế La Lay – La Lay.

Theo đó, tỉnh Salavan đề nghị có sự phối hợp, trao đổi ý kiến giữa ba bên gồm tỉnh Salavan, Quảng Trị và doanh nghiệp, có sự tham gia của Ủy ban Biên giới Quốc gia hai nước nhằm làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét; tỉnh Quảng Trị sớm có yêu cầu với Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam về đề xuất của tỉnh Salavan xin phép giải phóng mặt bằng mở rộng khu vực gần cột mốc 635 phía Lào để có bến bãi đỗ xe khu vực cửa khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng đề nghị tỉnh Salavan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động khai thác, xuất khẩu than đá qua cặp Cửa khẩu quốc tế La Lay - La Lay - Ảnh: Lê Trường

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị tham dự hội đàm - Ảnh: Lê Trường

Trao đổi tại hội đàm, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng khẳng định, mỗi thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Trị trong xây dựng và phát triển đều mang dấu ấn đậm nét của sự sẻ chia, hợp tác, giúp đỡ quý báu của các tỉnh nước bạn Lào, đặc biệt, trong đó có tỉnh Salavan. Kể từ khi ký kết thỏa thuận cấp cao hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 đến nay, mối quan hệ hợp tác hai tỉnh Salavan – Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với các chuyến thăm cấp cao, hội đàm công tác biên giới thường niên...

Vui mừng và tự hào về bức tranh hợp tác thời gian qua, Quảng Trị và Salavan cần tiếp tục tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này bằng việc thực hiện có hiệu quả các nội dung hai bên đã thống nhất, cam kết.

Trong đó, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, trọng tâm là hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động khai thác, xuất khẩu than đá qua cặp Cửa khẩu quốc tế La Lay - La Lay.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị - Salavan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh: Lê Trường

Cụ thể, đề nghị tỉnh Salavan kiến nghị lên Chính phủ Lào sớm có văn bản phê duyệt dự án và thực hiện thủ tục đầu tư đoạn băng tải chuyền từ đoạn đường biên giới về phía lãnh thổ Lào tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay; quan tâm, trao đổi với tỉnh Sekong, Savannakhet nghiên cứu, khảo sát mở rộng, nâng cấp thêm tuyến đường từ mỏ than huyện Kaleum (Sekong) đến huyện Tà Ổi (Salavan) qua huyện Nòng đến Bản Đông, Sê Pôn (Savannakhet) về thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Liên quan đến hạ tầng cửa khẩu, đề nghị tỉnh Salavan quan tâm mở rộng diện tích, nâng cấp hạ tầng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay phía bạn bằng việc mỗi năm trích khoảng 2 tỉ đồng từ 9 tỉ đồng nguồn hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025.

Ngoài ra, tạo thuận lợi trong công tác tối giản hóa thủ tục thông quan cho xe tải không có hàng hóa khi qua địa phận; phối hợp đề xuất Chính phủ Lào thống nhất kéo dài thời gian làm việc của lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế La Lay đến 22 giờ hằng ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trao tặng chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Salavan 150 triệu đồng - Ảnh: Lê Trường

Sau khi các đại biểu thảo luận, hai bên thống nhất ký kết biên bản với 10 nội dung hợp tác. Trong đó, có việc phối hợp nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung của kết quả nghiên cứu Đề án “Hợp tác triển khai Hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) – Salavan (Lào) – Ubon Ratchathani (Thái Lan)”; Quảng Trị hỗ trợ khoảng 1,5 tỉ đồng chi phí lập quy hoạch về kinh tế - xã hội, khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan) cho tỉnh Salavan; hai bên thống nhất nghiên cứu và giao các sở, ngành liên quan khảo sát địa điểm hoàn thiện hạ tầng mặt bằng tổ chức Chợ biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trao tặng ngôi nhà tình nghĩa Việt – Lào trị giá 80 triệu đồng cho gia đình bà Ta Me ở Bản Phin B, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan - Ảnh: Lê Trường

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trao tặng chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Salavan 150 triệu đồng; tặng ngôi nhà tình nghĩa Việt – Lào trị giá 80 triệu đồngcho gia đình bà Ta Me ở Bản Phin B, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan.

Thông tin về chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị tại Lào sẽ được Báo Quảng Trị online tiếp tục cập nhật.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/nhieu-noi-dung-duoc-ky-ket-tai-hoi-dam-cap-cao-hai-tinh-quang-tri-salavan/184223.htm