Nhiều người trên thế giới quan tâm đến bầu cử Mỹ để đặt cược

Người Ireland tìm kiếm thông tin bầu cử Mỹ để cá cược, còn người Singapore lại để ý diễn biến bầu cử để chớp thời cơ trên thị trường chứng khoán.

Tối 8/11, theo giờ Việt Nam, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Rất nhiều người trên thế giới quan tâm đến bầu cử Mỹ để đặt cược. Ví dụ, người Ireland ở châu Âu dù không hứng thú với kim ngạch song phương với Mỹ, nhưng họ lại đứng đầu tìm kiếm thông tin bầu cử Mỹ trên Google. Họ quan tâm đến bầu cử Mỹ để cá cược. Cụm từ "Trump thắng" đã tăng 5.000%, trong khi một trang web Ireland chi 1,1 triệu USD cá cược Clinton đắc cử.

Cũng là tìm kiếm cơ hội làm giàu, nhưng người Singapore lại để ý diễn biến bầu cử để chớp thời cơ trên thị trường chứng khoán. Cách nửa vòng trái đất nhưng ngay khi Dow Jones giảm điểm vì FBI tái điều tra bê bối email bà Clinton, dân Singapore đã mất ăn mất ngủ. May mắn cho họ là bà đã được giải oan.

Trong khi người dân khắp thế giới hào hứng bao nhiêu, người dân Mỹ lại chán chường bấy nhiêu. Theo khảo sát của Hiệp hội tâm lý Mỹ, hơn một nửa dân Mỹ phản ánh cuộc bầu cử tổng thống là nguyên nhân chính khiến họ bị stress. Họ đã quá ngán ngẩm vì phải theo dõi những màn đấu khẩu của các ứng viên. Mùa bầu cử Mỹ trở thành mùa hủy kết bạn trên mạng xã hội, vì họ chán phải tranh luận, hay những người không quan tâm mà cứ mở Facebook là thấy cãi nhau vì bầu cử.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/nhieu-nguoi-tren-the-gioi-quan-tam-den-bau-cu-my-de-dat-cuoc-20161108114757166.htm