Nhiều người nghèo đã được tiếp sức vươn lên thoát nghèo

(CAO) Ông Đặng Việt Quân - Phó Chủ tịch UB MTTQ TP cho biết, 10 năm cùng cả nước thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Ngày vì người nghèo" với 5 nội dung chính như: Giúp người nghèo về tư liệu sản xuất, giúp người nghèo về nhà ở, giúp con em trong các hộ nghèo được đi học, giúp người nghèo đi viện và cứu đói người nghèo lúc giáp hạt, CVĐ lập Quỹ Vì người nghèo (QVNN) do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã được các tỉnh, thành phố trong cả nước hưởng ứng. Tại Hà Nội, 10 năm qua, các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân… đặc biệt quan tâm xây dựng QVNN. Từ đây, nhiều đồng bào nghèo đã được "tiếp sức" vươn lên.

Trong 10 năm Hà Nội triển khai CVĐ xây dựng QVNN, thì năm 2009 thu hút được nhiều đơn vị, cá nhân, tầng lớp nhân dân ủng hộ nhất. Quỹ 3 cấp, TP, quận, huyện và xã, phường thu được hơn 22,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UB MTTQ TP Đặng Việt Quân cho biết, nguồn quỹ đã được các cấp sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Trong đó, chương trình lớn nhất mà UB MTTQ TP, Ban vận động "Ngày vì người nghèo" và UBND TP phối hợp thực hiện là huy động các nguồn lực hỗ trợ xây, sửa nhà giúp cho 4.879 hộ nghèo được chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trong căn nhà khang trang, ấm tình đoàn kết. Một phần của quỹ cũng được dùng hỗ trợ học bổng cho 129 học sinh nghèo, hỗ trợ hơn 25.500 suất quà cho hộ nghèo, người tàn tật, hộ công giáo nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán... Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo Tại cơ sở, các hình thức hỗ trợ, tiếp sức cho người nghèo triển khai rất đa dạng. Huyện Đông Anh hiện có 3.639 hộ nghèo và hộ thuộc diện cứu trợ xã hội. Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Phạm Văn Châm, nguồn QVNN cấp huyện trên 5 tỷ đồng đã được sử dụng xây dựng nhà đại đoàn kết cho hơn 300 hộ nghèo. Huyện còn hỗ trợ thóc giống, vật tư phân bón để phục vụ sản xuất cho hàng nghìn hộ. Tiêu biểu như vụ mùa năm nay, huyện đã hỗ trợ 35.800kg thóc giống và ngô giống cho 100% hộ nghèo, hộ thuộc diện cứu trợ xã hội. Ngoài ra, đã có hàng ngàn hộ nghèo được vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Chỉ riêng năm 2009, toàn huyện đã có 830 hộ thoát nghèo. Năm nay, huyện quyết tâm giảm số hộ nghèo xuống còn dưới 5%. Ông Đặng Việt Quân khẳng định, 10 năm cùng cả nước thực hiện CVĐ "Ngày vì người nghèo", xây dựng QVNN, hệ thống chính quyền từ TP đến cơ sở ở Hà Nội đã dành nhiều tâm huyết, tình cảm cho các hoạt động vì người nghèo. Điều này khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân Thủ đô, đem lại kết quả thiết thực, giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Để chăm lo cho người nghèo tốt hơn nữa, thì hình thức tổ chức CVĐ cần được tiến hành đồng bộ từ TP đến cơ sở, nhằm huy động mọi nguồn lực về vật chất và tinh thần, giúp đỡ và sẻ chia với người nghèo. Cùng với việc tiếp tục vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giúp đỡ các hộ nghèo, xã nghèo thì các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện và triển khai các đề án giảm nghèo nhanh và bền vững. Việc sử dụng QVNN và nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện phải thực sự hiệu quả. Các địa phương cần gắn mục tiêu giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với các chính sách an sinh xã hội và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có như vậy mới xóa nghèo bền vững.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1100&id=102035&mod=detnews&p=