Nhiều người mua phải vé máy bay giả

Căn nhà thuê để mở đại lý vé máy bay

Tấm danh thiếp mang tên Nhung ghi địa chỉ tại phường An Hòa để lừa đảo (thực ra là phường An Thới)

(CATP) Ba anh em ruột thuê nhà ở Đại lý bán vé máy bay giá rẻ để lừa đảo.

Lý Thông Thái (SN 1992, ĐKTT tại phường Thạnh Lợi, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã bị CATP Cần Thơ tạm giữ ngày 12-2-2014 về hành vi lừa đảo. Lý Thị Thùy Nhung và Lý Thái Thông cũng đang được điều tra. Thái cùng Nhung và Thông là ba anh em ruột (cùng ngụ địa chỉ trên).

Từ năm 2011, Thái chỉ làm giúp cho chị mình là Nhung bán vé máy bay cho một doanh nghiệp đặt tại TPHCM. Ngày 21-12-2013, Thái được Nhung chuyển tên, làm chủ đại lý đặt tại số 6 Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Nhận yêu cầu của khách hàng, Thái đặt vé, in ra vé rồi thu tiền. Chị Vũ Thùy Dương, cán bộ đang công tác tại Hậu Giang, quê ở Hải Dương kể, khoảng tháng 8-2013, vợ chồng chị đến 31 Vành Đai Phi Trường, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ mua bốn vé máy bay về quê với tổng số tiền là 12,75 triệu đồng. Ngày 26 Tết, vợ chồng chị ra sân bay Cần Thơ thì phát hiện vé giả. Chị P.T.N, ngụ quận Ninh Kiều, cho biết trước Tết Giáp Ngọ khoảng hai tháng, vợ chồng chị đến đại lý mua một cặp vé máy bay chuyến Tân Sơn Nhất (TPHCM) - Cát Bi (Hải Phòng) giá mỗi vé là 2,2 triệu đồng. Ngày 26 Tết, vợ chồng chị lên sân bay TPHCM làm thủ tục thì vé trên là vé ảo.

Các nạn nhân gọi điện theo tấm danh thiếp của nhân viên bán vé của Công ty TNHH TMDV Cần Thơ 24h để lại có tên là Lý Thị Thùy Nhung, số điện thoại 0948999003 tại văn phòng số 31 Vành Đai Phi Trường thì không liên lạc được. Vietnam Airlines tại Cần Thơ chỉ có năm đại lý chính thức, đều đặt trên địa bàn quận trung tâm Ninh Kiều, đó là: Công ty TNHH MTV Du lịch lữ hành Saigontourist tại Cần Thơ (104 - 106 Nguyễn An Ninh); Công ty CP Du lịch Hoa Sen Mekong (151/19 Hoàng Văn Thụ); Công ty TNHH TM Huy Hoàng (5A Hoàng Văn Thụ); Công ty TNHH TM-DL Trần Dung (150 Trần Phú) và Công ty CP Du lịch Cần Thơ (50 Hai Bà Trưng). Ngoài ra, Vietnam Airlines tại Cần Thơ còn có phòng vé đặt tại địa chỉ 66 Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều.

Công an quận Bình Thủy đã tiếp nhận đơn của 60 người, số tiền khai bị chiếm đoạt lên tới 210 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định tại địa chỉ 256 Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy là do Nhung ký hợp đồng thuê. Ngày 11-2, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với Phòng tài chính kế hoạch quận Bình Thủy nhưng nơi đây cho biết chưa tìm thấy giấy phép kinh doanh. Tại địa chỉ này, Nhung cùng anh trai là Thái Thông bán vé và thu tiền của khách. Hiện cả hai đối tượng này không có mặt tại địa phương. Ngoài việc mạo danh đại lý của Vietnam Airlines, các đối tượng trên còn mạo danh một hãng máy bay khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng. Trong số nạn nhân đến cơ quan điều tra trình báo, có khá nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân khu 9 quê ở miền Bắc.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=512079&mod=detnews&p=