Nhiều người đổ xô đi xem hố lớn bốc cháy giữa đồng ở Sóc Trăng

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip có hình ảnh một hố lớn ở giữa đồng bốc cháy khiến nhiều người tò mò, đổ đi xem...

Sáng 12/5, đến ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), chúng tôi ghi nhận có rất đông người, trong đó chủ yếu là người ở các địa phương ngoài tỉnh Sóc Trăng như An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long... đổ ra cánh đồng lúa nằm cách khu dân cư khoảng 100m để xem hố nước sôi. Nếu dùng bật lửa đốt, sẽ bốc cháy ở sát mặt đất.

Dùng bật lửa đốt, lửa sẽ cháy, có thể dùng đun nấu.

Đề cập hiện tượng này ông Lý Thol, chủ khu ruộng cười và nói: "Năm 2002, nhà tôi ở trên đám ruộng này. Năm đó tôi kêu thợ khoan giếng để lấy nước sử dụng thì phát hiện có khí bốc lên, đốt cháy. Thấy vậy tôi sử dụng để nấu ăn trong nhà.

Đến năm 2006 tôi dời nhà vào bên trong và lấp giếng khoan lại và vẫn làm lúa bình thường.

Gần đây có người phát hiện có khí đốt cháy nên nhiều người, nhất là những người sử dụng mạng xã hội đã đến quay và phát lên khiến nhiều người đổ đến xem. Có người còn mang cả hoa quả, nhang đến cúng bái nữa.

Khu vực giếng cũ có thể bốc cháy.

Tôi khẳng định chuyện giếng đốt cháy là có thật, có từ 22 năm trước chứ không phải mới đây. Gia đình tôi cũng dùng để nấu nướng bình thường chứ không có gì huyền bí cả".

Clip: Nhiều khả năng khu vực này có nhiều khí metan.

Bà Châu Thị Muỗi, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng cho biết: "Với người dân địa phương, bà con biết từ lâu và xem đây là chuyện bình thường".

Anh Trần Văn Ky (người dân địa phương) cho biết: "Mấy chục năm nay bà con ai cũng biết chuyện này cả nên không có gì kỳ bí cả.

Nay mấy người ở nơi khác đến quay đăng lên mạng gây xôn xao, khiến nhiều người đổ tới để xem, gây ồn ào, làm mất an ninh trật tự, bà con xung quanh cũng phiền phức khi có tiếng xe chạy, tiếng chó sủa râm ran khi có người vào".

Ông Lý Thol nói hiện tượng này đã xuất hiện 22 năm trước.

Theo một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã cho cán bộ chuyên môn xuống khảo sát và bước đầu nhận định giếng cháy có thể là do khí metan.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân không vì tò mò mà đến gần, thò tay xuống giếng, châm lửa đốt để tránh xảy ra hậu quả khó lường", vị cán bộ này nói.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú cho biết: "Địa phương đã khảo sát và sẽ cho lập hàng rào khoanh vùng, cảnh báo người dân vào gần vị trí giếng khoan để tránh nguy hiểm".

Clip: Ông Lý Thol nói về cái giếng cũ của mình.

Vũ Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhieu-nguoi-do-xo-di-xem-ho-lon-boc-chay-giua-dong-o-soc-trang-192240512122045945.htm