Nhiều người dân chủ quan, xao nhãng phòng, chống dịch

Trong nhiều ngày qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Điều này cho thấy công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương đã sát sao, quyết liệt và hiệu quả. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, người dân có biểu hiện chủ quan, không thực hiện nghiêm việc giãn cách, đeo khẩu trang...

Lực lượng chức năng phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Nhiều địa phương tiếp tục chỉ đạo sát sao, quyết liệt

Ghi nhận tại quận Hai Bà Trưng, hàng trà đá vỉa hè mà Báo Hànôịmới từng phản ánh tại ngõ Hòa Bình 7 (phường Minh Khai) hiện đã không hoạt động. Theo Chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) Trịnh Lê Đức, lực lượng chức năng phường đã tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với người dân không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, các quán hàng rong và hàng nước vỉa hè. Từ ngày 25-7 đến ngày 6-9, phường đã xử phạt 43 trường hợp, tổng tiền phạt là 8,6 triệu đồng.

Tiếp tục khảo sát các tuyến phố đi qua địa bàn phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) cho thấy đã chấm dứt tình trạng hàng quán chiếm vỉa hè để bán hàng. Trên các phố Lạc Trung, Trần Khát Chân, hầu hết các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống đã lắp đặt vách ngăn, thực hiện giãn cách theo quy định.

Có mặt tại chốt Kim Ngưu - Lạc Trung - Thanh Nhàn trong vòng 1 giờ, phóng viên ghi nhận tổ kiểm tra đã nhắc nhở và xử phạt gần 10 trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Theo ông Vương Quốc Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng), đến thời điểm này UBND phường đã xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hiện nay, phường có 21 tổ giám sát cộng đồng, liên tục rà soát, kiểm tra tại các địa điểm thường tụ tập đông người để yêu cầu giãn cách theo quy định.

Hàng trà đá vỉa hè trên phố Lạc Trung.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng) Lương Phương Thúy, UBND phường đã giao cho lực lượng công an hằng ngày đi tuần tra, nhắc nhở. Cùng đó, tổ vận động giám sát của phường cũng chia nhau đi tuyên truyền theo từng khu vực dân cư trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) Bùi Duy Khanh cũng cho biết, Hội cử hội viên trực tại trụ sở UBND phường để lấy thông tin cá nhân, đo thân nhiệt, nhắc người dân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào trụ sở hằng ngày.

Sáng 6-9, quan sát thực tế trên các phố Tô Hiệu, Trần Tử Bình và đường Hoàng Quốc Việt, đoạn qua địa bàn phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), phóng viên nhận thấy tình trạng hàng quán tràn đường đã được giải quyết triệt để. Tại các phố tập trung nhiều cư dân như Nghĩa Tân, Trần Cung…, các cửa hàng kê bàn ghế giãn cách 1m, trang bị dung dịch rửa tay, thiết bị đo thân nhiệt và yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc. Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) Nguyễn Hữu Nam cho biết, phường thành lập 20 tổ tuyên truyền phòng, chống dịch tại khu dân cư; đồng thời, thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát, ngày hai lần tỏa xuống địa bàn dân cư, kiểm tra, đôn đốc người dân chấp hành thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Tại khu vực ngoại thành, theo Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thành Lý, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các xã, thị trấn vẫn thực hiện nghiêm các quy định. Đến thời điểm hiện nay, các quán bar, karaoke và quán trà đá vỉa hè vẫn tạm dừng hoạt động. Về cơ bản, người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng và không tập trung đông người. Cụ thể, ghi nhận tại xã Đan Phượng, các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn thường xuyên.

Tương tự, UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) vẫn duy trì các đoàn kiểm tra để tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng dịch. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh Lê Huy Khôi cho biết, tại các chợ, UBND thị trấn yêu cầu ban quản lý tăng cường kiểm tra người mua, bán, nhắc nhở không chủ quan, lơ là, đồng thời duy trì các điểm sát khuẩn.

Người dân có biểu hiện chủ quan

Có thể do những ngày qua Hà Nội không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nên tại một số địa phương, người dân có dấu hiệu chủ quan với công tác phòng dịch. Ghi nhận tại 2 quận Hoàn Kiếm và Đống Đa sáng 6-9 cho thấy, nhiều người dân sau khi tập thể dục vẫn ngồi nói chuyện quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Hoàng Cầu, vườn hoa 1-6 và các vườn hoa nhỏ…, không ai đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa) cho biết, dù là ngày nghỉ nhưng các lực lượng chức năng vẫn đi cơ sở tuyên truyền người dân phòng, chống dịch, nhắc nhở người dân ra đường phải đeo khẩu trang, thực hiện giữ khoảng cách. Tuy nhiên, quanh hồ Hoàng Cầu phóng viên ghi nhận không còn tình trạng quán trà đá hoạt động, nhưng người dân ngồi sát nhau câu cá và trò chuyện, không đeo khẩu trang.

Người dân không đeo khẩu trang, câu cá trên hồ Hoàng Cầu.

Ở khu vực chung cư Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) vẫn có hàng trà đá vỉa hè bán cho khách. Đặc biệt vào sáng sớm và cuối buổi chiều hằng ngày, khu vực hồ Đền Lừ có rất nhiều người dân tập thể dục, song nhiều người không đeo khẩu trang. Theo Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ Ngô Sĩ Quý, phường tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chứ chưa xử phạt. Cùng đó, 14 tổ vận động, giám sát tại 14 khu dân cư trên địa bàn phường cũng tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức nên cơ bản người dân đã có ý thức chấp hành.

“Khu vực hồ Đền Lừ có đông người tới tập thể dục, trong số đó có nhiều người dân ở địa bàn khác và không phải ai cũng có ý thức đeo khẩu trang nên chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa”, ông Ngô Sĩ Quý cho biết.

Với 21 tổ dân phố trong 10 khu dân cư đông đúc, phường Khương Đình của quận Thanh Xuân không tránh khỏi tình trạng bày bán hàng trên vỉa hè, không bảo đảm giãn cách theo quy định. Trước tình hình này, UBND phường Khương Đình đã lập chốt trực tại đầu ngõ 345 phố Khương Trung gồm lực lượng công an và tự quản, duy trì trật tự giao thông và nhắc nhở người dân bảo đảm giãn cách. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho biết: “Vừa qua, phường rất quyết liệt trong kiểm tra, xử phạt 55 trường hợp không đeo khẩu trang, 83 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong kinh doanh. Tuy nhiên, do ý thức hộ kinh doanh kém, thực hiện đối phó nên lực lượng chức năng đi khỏi lại bày bàn ghế ra vỉa hè. Do vậy, phường tăng cường kiểm tra, xử phạt để bảo đảm kỷ cương”.

Tại khu vực xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên), nhiều người dân tham gia giao thông không đeo khẩu trang, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ở các khu chợ dân sinh trên địa bàn xã, người bán và mua hàng đều không đeo khẩu trang, nhưng không thấy lực lượng chức năng hay ban quản lý chợ đi kiểm tra, nhắc nhở.

Tương tự, tại địa bàn các xã Sơn Đồng, Dương Liễu, Cát Quế (huyện Hoài Đức), nhiều người dân tham gia giao thông và đi chợ không đeo khẩu trang.

Xuất phát từ việc nhiều ngày qua tại Hà Nội không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng nên ở nhiều nơi vẫn có hiện tượng người dân chủ quan, xao nhãng trong phòng dịch. Vì vậy, những ngày tới, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Công an quận Hoàn Kiếm cắm chốt làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 từ sớm.

Lực lượng chức năng duy trì trật tự đô thị và giám sát việc đeo khẩu trang của nhân dân ở chốt ngõ 345, phố Khương Trung.

Bảo vệ dân phố cùng người dân không đeo khẩu trang tại quán trà đá trong khu tập thể Văn Chương.

Đường trục xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức), nhiều người tham gia giao thông không đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng huyện Đan Phượng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chợ Trung tâm thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), người dân tuân thủ nghiêm việc phòng dịch.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/977754/nhieu-nguoi-dan-chu-quan-xao-nhang-phong-chong-dich