Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Liên Hòa

Cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cấp ủy, chính quyền xã Liên Hòa (Vân Hồ) đã chỉ đạo nhân dân đầu tư chuyển hướng sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Trồng cây măng tây, gai xanh, chăn nuôi bò nhốt chuồng kết hợp với trồng cỏ..., mang lại hiệu quả kinh tế và ngày càng được nhân rộng.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng ở xã Liên Hòa (Vân Hồ).

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng ở xã Liên Hòa (Vân Hồ).

Ông Vì Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hòa, cho biết: Xã đã chỉ đạo các hội, đoàn thể xã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vân Hồ tạo điều kiện cho trên 800 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, với tổng dư nợ trên 29 tỷ đồng và 20 hộ được vay gần 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Khuyến khích các hộ dân thành lập các HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

Đến xã Liên Hòa thời điểm này, chúng tôi thấy màu xanh bạt ngàn của những sườn đồi trồng cây gai xanh. Năm 2017, giống cây gai xanh AP1 được triển khai trồng tại bản Nôn, với 9 hộ, tham gia trồng 0,7 ha. Qua hơn 4 năm cho thấy, cây gai xanh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Người dân trong xã đã ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước, nên yên tâm sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững. Đến nay, diện tích cây gai xanh đã tăng lên gần 150 ha, trong đó, trên 140 ha cây gai xanh đã cho thu hoạch, sản lượng bình quân trên 590 tấn vỏ khô/năm.

Gia đình anh Ngần Văn Thư, bản Suối Nậu là một trong những hộ trồng cây gai xanh với quy mô lớn ở xã. Anh Thư cho biết: Đầu năm 2018, được xã vận động, gia đình quyết định vay 100 triệu đồng để chuyển 1 ha đất trồng ngô sang trồng cây gai xanh. Đến thời điểm này, gia đình đã thu hoạch 6 đợt, được 4 tấn vỏ khô, sản phẩm được Công ty vào tận nơi thu mua, với giá 40 nghìn đồng/kg.

Bên cạnh đó, mô hình trồng cây măng tây trên đất ruộng một vụ cũng đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Liên Hòa. Với mục tiêu liên kết để hỗ trợ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các hộ dân ở bản Nôn đã thành lập HTX nông nghiệp hữu cơ Liên Hòa với 14 thành viên, trồng hơn 2 ha cây măng tây, sản lượng năm 2020 đạt trên 5 tấn, với giá bán ổn định từ 50 - 60 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, thu hơn 120 triệu đồng/ha. HTX còn trồng hơn 50 ha cây bưởi da xanh đang phát triển tốt, hiện đã có một số vườn cây cho quả bói, sẽ mang lại thu nhập đáng kể cho HTX trong thời gian tới.

Trong chăn nuôi, Liên Hòa định hướng cho người dân phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại tập trung, đẩy mạnh phát triển đàn trâu, bò. Vận động nhân dân cải tạo đất hoang, đất vườn tạp trồng hơn 20 ha cỏ phục vụ cho chăn nuôi. Một trong những mô hình kinh tế hiệu quả của địa phương, đó là phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại của gia đình anh Đinh Công Nhất, bản Nôn. Gia đình anh Nhất được tạo điều kiện vay 45 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng kết hợp với trồng cỏ. Đến nay, gia đình có 16 con trâu, bò, ngựa; duy trì chăn nuôi thêm giống lợn đen bản địa, năm 2020, tổng thu nhập trên 200 triệu đồng.

Nhờ được tiếp cận với các nguồn vốn, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, năm 2020, xã Liên Hòa có 103 hộ dân thoát nghèo. Từ thực tế kinh nghiệm sản xuất và hiệu quả mà các mô hình kinh tế đem lại, xã Liên Hòa đang tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình, từng bước nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho bà con. Người dân xã Liên Hòa rất mong các ngành chức năng của tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm; định hướng chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; tăng cường tổ chức các lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất... mở ra nhiều cơ hội để xã Liên Hòa giảm nhanh số hộ nghèo.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nhieu-mo-hinh-kinh-te-hieu-qua-o-lien-hoa-42813