Nhiều kinh nghiệm hay từ Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân chủng Phòng không-Không quân

Sáng 21-9, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân chủng năm 2023. Tới dự có Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội thi diễn ra sôi nổi, với 2 nội dung: Thi trắc nghiệm kiến thức và thi viết chuyên đề, thực hành tuyên truyền một chuyên đề. 31 thí sinh tham gia dự thi đã mang đến hội thi những nét mới, sáng tạo, hấp dẫn, phản ánh sâu sắc tình hình hoạt động của các hội phụ nữ, nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân tặng bằng khen cho các thí sinh đoạt giải nhất tại hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi Quân chủng năm 2023.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Quân chủng Phòng không-Không quân tặng bằng khen cho các thí sinh đoạt giải nhì tại hội thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội đã bám sát kế hoạch, chấp hành nghiêm quy chế hội thi, tham gia đầy đủ các nội dung và thành công về mọi mặt. Các thí sinh có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, truyền tải được nhiều kiến thức, thông điệp ý nghĩa liên quan đến các hoạt động công tác hội; xử lý tình huống linh hoạt, thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc sắc, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp. Công tác tổ chức, điều hành và chấm thi của Ban tổ chức, Ban giám khảo bảo đảm khách quan, công bằng.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân tặng giấy khen cho các thí sinh đoạt giải ba tại hội thi.

Các thí sinh được nhận giấy chứng nhận cán bộ hội phụ nữ giỏi.

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân, Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: “Hội thi đã mang đến cho mỗi cán bộ hội phụ nữ nhiều bài học kinh nghiệm hay trong công tác tổ chức hoạt động công tác hội. Từ kết quả hội thi, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Quân chủng cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra về công tác hội, chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở để có phương pháp bồi dưỡng phù hợp. Sau hội thi, mỗi cán bộ hội phụ nữ cần làm tốt công tác tuyên truyền và phát huy kết quả đạt được, tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, kỹ năng công tác hội, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cán bộ hội phụ nữ giỏi Quân chủng năm 2023 cho 31 đồng chí; tặng bằng khen 9 đồng chí đoạt giải nhất, 8 đồng chí đoạt giải nhì và tặng giấy khen cho 8 đồng chí đoạt giải ba.

Một số tiết mục xuất sắc của các thí sinh tại Hội thi:

Phần thi tuyên truyền của Thiếu tá QNCN Thạch Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội phụ nữ Khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân.

Phần thi tuyên truyền của Thiếu tá QNCN Đinh Thị Dung, Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ Học viện Phòng không-Không quân.

Phần thi tuyên truyền của Đại úy QNCN Vũ Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ Viện Y học Phòng không-Không quân.

Phần thi tuyên truyền của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội phụ nữ Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT-DƯƠNG TOÀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-kinh-nghiem-hay-tu-hoi-thi-can-bo-hoi-phu-nu-gioi-quan-chung-phong-khong-khong-quan-743652