Nhiều khả năng 12 ngư dân mất tích bị chìm theo tàu

Đã 2 đêm qua, làng chài xóm nhỏ thôn Đông An (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) dường như không ngủ. Những đôi mắt thất thần hướng ra phía biển, thỉnh thoảng họ lại lấy điện thoại ra xem thử có tin tức gì mới về những người thân đang mất tích không...

Tàu CSB 8002 thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 2 có mặt tại khu vực tàu gặp nạn để tìm kiếm ngư dân mất tích.

Như ngày trước, căn nhà của thuyền trưởng tàu cá QNa 90129 TS Lương Văn Viên rất đông người. Thế nhưng thay vì hỏi han, lúc này nhiều người lại ngồi thất thần, không buồn nói chuyện.

Thấy người lạ đến, chị Nguyễn Thị Thuận (vợ của thuyền trưởng Viên) vội xin phép đi vào trong. Còn anh Lương Văn Công (em trai thuyền trưởng Viên) nói như thanh minh: “Gia đình giờ buồn quá, cũng chẳng muốn nói gì nữa. Chỉ mong cho phép mầu đến với những anh em gặp nạn. Mất mát hàng chục người kiểu này không ai chịu thấu”- anh Công chia sẻ.

Anh Công thông tin thêm, con tàu của gia đình được đầu tư trị giá 7 tỷ đồng, đã trải qua nhiều chuyến biển. Rủi ro cũng đã nhiều lần gặp phải. Như tháng 5-2019, tàu gặp nạn khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Lần đó tàu bị hỏng máy, mất khả năng điều khiển, trôi dạt vô định trên biển nên phải phát tín hiệu cấp cứu. Nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng điều tàu SAR412 ra Hoàng Sa ứng cứu đưa về.

Tiếp đến tháng 8-2020, tàu đang đánh bắt ngoài biển cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 14 hải lý về hướng Tây Nam thì bất ngờ bị một tàu hàng đâm vào. Cú đâm đã làm 1 thuyền viên trên tàu rơi xuống nước bị thương, tàu QNa 90129 TS bị gãy 15 giàn phơi mực, mũi tàu hư hỏng nặng. “Những chuyến đi lênh đênh trên biển nhiều tháng liền nên rủi ro luôn có. Nhưng lần này không nghĩ là bị đến mức như thế này. Anh Viên may mắn đã được cứu, nhưng còn những anh em khác chưa biết thế nào. Giờ không ai nghĩ đến chuyện tổn thất về tài sản, mà chỉ trông cho anh em trở về an lành”- anh Công nghẹn ngào…

Những người phụ nữ ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lấy điện thoại xem thông tin cập nhật về người thân mất tích.

Trước việc lo lắng sức khỏe cho 78 ngư dân bị nạn của 2 tàu chìm được cứu vớt, ngày 18-10, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có công văn gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Theo đó, để chăm sóc sức khỏe và bảo quản thi thể các ngư dân, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo Tàu Cảnh sát biển 8002 đón, tiếp nhận 78 thuyền viên và 2 thi thể; sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn vận chuyển về cầu cảng Vùng Cảnh sát biển Vùng 2 ở huyện Núi Thành.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Trương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin, tàu CSB 8002 có thể đảm bảo tốt vấn đề tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc y tế bảo đảm sức khỏe ngư dân. Tàu có phương tiện đặc dụng đáp ứng yêu cầu bảo quản các thi thể. Tuy nhiên, nguyện vọng của một số ngư dân là được theo tàu cá để tiếp tục tìm kiếm bạn biển còn mất tích. “Tàu này đã đến hiện trường lúc 22 giờ 45 ngày 17-10, tiếp cận tàu chở người bị nạn, hỗ trợ chăm sóc y tế, động viên thăm hỏi ngư dân. Hiện tình hình sức khỏe các ngư dân đã ổn định.Nguyện vọng của một số ngư dân là được theo tàu cá để tiếp tục tìm kiếm bạn biển còn mất tích, chưa lên tàu Cảnh sát biển. Tuy nhiên, khi có lệnh chỉ đạo chuyển người lên tàu và đưa thi thể vào bờ, chúng tôi sẽ thực hiện”- Thượng tá Trương Bá Long nói.

Đến 17 giờ ngày 18-10, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm khẩn cấp cho biết, hiện vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều ngư cụ, vật dụng trôi nổi trên mặt biển xung quanh khu vực tàu QNa 90129 TS chìm (phao, ngư lưới cụ, thùng phuy, áo quần, chăn màn cá nhân…). Theo nhận định của ông Lương Văn Viên, thuyền trưởng tàu QNa 90129 TS bị chìm cho biết, có nhiều khả năng 12 thuyền viên bị mất tích đã chìm theo tàu. Nguyên nhân sau khi bị lốc xoáy làm tàu nghiêng rồi chìm rất nhanh, số ngư dân này có thể do không thoát ra kịp nên bị mắc kẹt trong khoang tàu rồi bị chìm theo tàu; thuyền trưởng Lương Văn Viên còn cho biết thêm, khu vực tàu bị chìm có độ sâu khoảng trên vài ngàn mét, nên lực lượng tìm kiếm khó có khả năng trục vớt tàu bị chìm.

Đông đảo người dân xóm chài Đông An đến nhà thuyền trưởng Lương Văn Viên để trông ngóng tin tức người mất tích.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng tàu QNa 90039 TS (tàu cứu vớt các ngư dân của tàu chìm) đề nghị tàu CSB 8002 tiếp nhận 40 ngư dân bị nạn và 2 thi thể để giảm tải cho tàu, đưa ngư dân vào bờ để tàu QNa 90039 TS tiếp tục đi đánh bắt. Sở Chỉ huy tiền phương cũng cho biết thêm, hiện lực lượng tìm kiếm trên hiện trường tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, y tế cho 78 ngư dân của 2 tàu bị nạn. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết và người đang mất tích; thường xuyên giữ liên lạc với các lực lượng đang tìm kiếm cứu nạn trên hiện trường để nắm tình hình…

Tàu Cảnh sát biển sẽ tiếp nhận 78 thuyền viên và 2 thi thể ngư dân

Cán bộ y tế tàu CSB 8002 tiếp cận các ngư dân bị nạn để thăm khám sức khỏe trong sáng 18-10.

Chiều tối 18-10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN có thông báo hỏa tốc gửi Bộ tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân cùng các đơn vị chức năng về việc tiếp nhận 78 thuyền viên và 2 thi thể ngư dân của 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN thông báo: BTL Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo BTL Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo tàu CSB 8002 đón, tiếp nhận 78 thuyền viên và 2 thi thể ngư dân của 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS, hiện 78 ngư dân đang ở trên 7 tàu cá khác (trên tàu cá QNa 90039 có 20 người và 2 thi thể, QNa 90269 có 10 người, QNam 90662 có 10 người, QNa 91782 có 11 người, QNa 90439 có 8 người, QNa 91609 có 8 người và QNa 91892 có 11 người. Sau khi kết thúc TKCN vận chuyển về bờ, bàn giao cho địa phương. “Quân chủng Hải quân chỉ đạo các tàu KN 467, KN 471 và KN 735 tiếp tục phối hợp TKCN tại hiện trường, đồng thời hỗ trợ để các tàu cá có ngư dân bị nạn tiếp cận, bàn giao cho tàu CSB 8002. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, BTL Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo các tàu cá tại hiện trường bàn giao 78 thuyền viên và 2 thi thể ngư dân nêu trên cho tàu CSB 8002… Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối và báo cáo thường xuyên về Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN”- thông báo nêu rõ.

Trần Tân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhieu-kha-nang-12-ngu-dan-mat-tich-bi-chim-theo-tau-post285181.html