Nhiều hoạt động 'Tri ân khách hàng' của PC Quảng Trị trong dịp Tết

Chuỗi các hoạt động 'Tri ân khách hàng' của Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) diễn ra trong tháng 1/2024 đã thể hiện tình cảm trân quý và sự ghi nhận đặc biệt của cán bộ, người lao động ngành điện đối với các khách hàng sử dụng điện qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và công tác an sinh xã hội.

Giám đốc PC Quảng Trị Phan Văn Vĩnh trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố TP. Đông Hà -Ảnh: L.K

Hoạt động “Tri ân khách hàng” năm nay trùng dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024 nên PC Quảng Trị đã chủ trương tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, tập trung hỗ trợ người dân ở các địa bàn khó khăn để giúp họ có thêm một cái Tết đầy đủ, tươm tất hơn. Đoàn Thanh niên PC Quảng Trị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu Quảng Trị tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” tại thôn Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã trao 31 suất quà, trị giá 300.000 đồng/suất cho các gia đình khó khăn của thôn, ngoài ra còn tặng nhiều quần áo cho các em nhỏ, tổng giá trị hơn 10 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Xưng vui vẻ cho biết: “Bà con ở thôn Tà Păng lâu nay đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng Tết năm nay, một số hộ nghèo được nhận quà của các doanh nghiệp tặng, người dân rất vui mừng vì có tiền để mua sắm Tết, có được một cái Tết khá hơn mọi năm”.

Được biết bản Tà Păng có 150 nhân khẩu người dân tộc Vân Kiều, là bản cuối cùng của xã Hướng Lập giáp với biên giới Việt-Lào, đường sá đi lại rất khó khăn. Với đặc thù địa hình vùng cao nhiều núi đồi hiểm trở, dân cư sinh sống thưa thớt nên điều kiện kinh tế, sinh hoạt thiết yếu của bà con nơi đây còn nhiều hạn chế. Thông qua chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” lần này, PC Quảng Trị đã chia sẻ, động viên tinh thần, mang đến niềm vui cho người dân vùng cao, góp phần giúp bà con đón Tết ấm áp hơn.

Giám đốc Điện lực Khe Sanh Phan Gia Dương cho biết, các hoạt động “Tri ân khách hàng” của đơn vị năm nay tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là sử dụng điện trong dịp tết Nguyên đán; đồng thời tiến hành sửa chữa điện miễn phí cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa bằng việc kiểm tra đường dây, thay ap-tô-mát miễn phí, hướng dẫn dùng điện an toàn, tiết kiệm và không trồng cây gần đường dây điện gây mất an toàn.

Cũng trong chương trình “Tri ân khách hàng”, bằng các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, PC Quảng Trị phối hợp với Huyện đoàn Hải Lăng tổ chức chương trình “Xuân yêu thươngThắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” năm 2024, trao 5 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Thiện Thành (thuộc xã Hải Định, huyện Hải Lăng).

Trong số các học sinh được PC Quảng Trị trao quà lần này có 3 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó là em Trần Thị Linh Nhi có mẹ bị tai nạn lao động, bố không có việc làm, hai em Lê Văn Nhật An và Hoàng Thị Thảo Nguyên đều mồ côi mẹ, nhà đông anh chị em, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thông qua những món quà nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, đồng thời tiếp thêm niềm vui cho gia đình các em vui xuân, đón Tết.

Hằng năm, cứ vào dịp đón năm mới, PC Quảng Trị lại đến thăm và tặng quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố TP. Đông Hà và Trường Trẻ em khuyết tật Quảng Trị.

Năm nay, công ty đã trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố TP. Đông Hà và tặng 12 suất quà cho 12 em đang sinh sống, học tập tại trung tâm, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng và tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em ở Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Đây là những hoạt động an sinh xã hội thường niên có ý nghĩa của cán bộ, người lao động PC Quảng Trị theo phương châm “Mỗi cá nhân, tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo” mà công ty đã tích cực hưởng ứng trong nhiều năm qua.

Phó Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Trị Nguyễn Thị Diệu Thúy cho biết, đây là hoạt động thường xuyên của PC Quảng Trị nhằm chia sẻ những khó khăn đối với học sinh nghèo vượt khó, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, xuân về.

Với phương châm “một miếng khi đói bằng một gói khi no” nhất là trong dịp Tết hay mùa giáp hạt, Công đoàn đơn vị thường tổ chức các đợt thiện nguyện thăm, tặng quà và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động từ thiện nhân đạo đã góp phần động viên, giúp các hoàn cảnh khó khăn vượt qua những trở ngại trước mắt và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lâm Khanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/nhieu-hoat-dong-tri-an-khach-hang-cua-pc-quang-tri-trong-dip-tet/183643.htm