Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ 2 năm 2024

Từ ngày 15/4 - 1/5/2024, huyện Bảo Yên sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô 'Sắc vàng bên dòng Nặm Luông' lần thứ 2 năm 2024.

Nghĩa Đô - nơi diễn ra ngày hội.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn mang đậm sắc màu dân tộc như: Tổ chức cuộc thi homestay đẹp; phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” huyện Bảo Yên năm 2024; trưng bày ảnh “Đất và người Bảo Yên”, tranh mĩ thuật “Nghĩa Đô xanh trong tranh”; tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Nghĩa Đô với chủ đề “Tuổi trẻ Nghĩa Đô thắp lửa văn hóa truyền thống”; thi trưng bày “Không gian văn hóa và sản phẩm nông - lâm nghiệp đặc trưng các xã, thị trấn”.

Trải nghiệm bắt cá hấp dẫn du khách.

Thi gánh nước.

Bên cạnh đó là tổ chức Giải đánh yến xã Nghĩa Đô mở rộng năm 2024; khai mạc Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” lần thứ 2 năm 2024; thi ném còn gắn với hoạt động trải nghiệm của du khách; tổ chức trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt, thi bắn vịt (mô phỏng) và hoạt động trải nghiệm bắn vịt của du khách; thi gánh nước, bắt cá; thi làm sản phẩm thủ công truyền thống (đan lát); khám phá thác…

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức gắn với lịch sản xuất lúa xuân trên địa bàn huyện. Thông qua các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách thập phương về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Bảo Yên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân các dân tộc hăng say lao động sản xuất, đồng thời kích cầu du lịch nội địa…

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhieu-hoat-dong-se-duoc-to-chuc-tai-ngay-hoi-van-hoa-dan-gian-xa-nghia-do-lan-thu-2-nam-2024-post381322.html