Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức họp bàn triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2024).

Dự họp có đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, lãnh đạo các hội, Hiệp hội thủy sản, Hiệp hội tôm Bình Thuận, Hội nghề cá, Hiệp hội nước mắm Phan Thiết, cùng lãnh đạo các chi cục, Giám đốc cảng cá Phan Thiết, công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Chiến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở dự kiến tổ chức một số hoạt động vừa tổng kết lại những thành tựu của ngành thủy sản Bình Thuận đã đạt được, vừa nhấn mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ quan trọng cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Theo đó, Sở sẽ phối hợp Báo Bình Thuận, Đài PTTH Bình Thuận thực hiện các chuyên đề, phóng sự về những kết quả đạt được nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản; trong đó nhấn mạnh các chuyên đề về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm giống chất lượng cao, hoạt động của lực lượng kiểm ngư, dịch vụ hậu cần nghề cá… Đồng thời, sẽ tổ chức 3 hội thảo về giải pháp phát triển nuôi biển bền vững; Nhân rộng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ; Xây dựng dự án, mô hình khuyến ngư trên vùng biển trao quyền đồng quản lý. Đặc biệt, theo thông lệ, Sở sẽ tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, dự kiến thả giống biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau và thả giống nước ngọt tại hồ Sông Lũy.

Sau khi thảo luận, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị cụ thể các nội dung chuyên đề theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với báo, đài để tuyên truyền sâu rộng, tập trung từ ngày 20/3 đến 31/3/2024.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-65-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thuy-san-117028.html