Nhiều hoạt động kỷ niệm 180 năm ngày mất danh nhân Thoại Ngọc Hầu

Tối 26.7 (5.6 Kỷ Sửu) tại Khu di tích QG Sơn lăng Thoại Ngọc Hầu (núi Sam - Châu Đốc), tỉnh An Giang phối hợp cùng Bộ VHTTDL và TP.Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ hội đường phố nhằm tôn vinh danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại.

Lễ hội đường phố nhằm tôn vinh danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. (LĐ) - Các nghi thức gồm: Rước linh vị của ngài và phu nhân, thể hiện hoạt cảnh tái hiện thời kỳ sinh tiền với các sinh hoạt của quan quân, dân chúng thuở xa xưa. 20 giờ, nghi thức trang trọng nhất là lễ thức bắt đầu với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, bao gồm: Biểu diễn trống hội, múa lân - sư - rồng với chủ đề "Thoại Ngọc Hầu - con người của Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng”; trích đoạn tuồng của nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh - Đà Nẵng với chủ đề "Công người ví tựa Thoại Sơn"; hòa tấu nhạc lễ 4 dân tộc "Tưởng nhớ công đức Thoại Ngọc Hầu "; trích đoạn cải lương "Kinh Vĩnh tế - Kinh của lòng dân" do đoàn nghệ sĩ TPHCM biểu diễn. Lễ hội khép lại với tiết mục hát múa bốn dân tộc chủ đề "Ngợi ca Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Vĩnh Tế " do Đoàn Văn công An Giang biểu diễn. Ngày 27.7(6.6 Kỷ Sửu), Ban Quý tế sẽ tiến hành các nghi thức lễ giỗ truyền thống và kết thúc lễ hội. Trước đó (25.7), Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, tỉnh An Giang và TP.Đà Nẵng đã long trọng tổ chức hội thảo khoa học thu hút gần 100 đại biểu là nhà khoa học, nghiên cứu làm sáng tỏ oan án và khẳng định công lao to lớn của ông trong việc khai mở vùng đất An Giang trù phú ngày nay. K.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/nhieu-hoat-dong-ky-niem-180-nam-ngay-mat-danh-nhan-thoai-ngoc-hau/20097/148836.laodong