Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Sở VHTT&DL vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) trên địa bàn tỉnh năm 2024 với các thông điệp: 'Sách hay cần bạn đọc', 'Sách quý tặng bạn', 'Tặng sách hay - Mua sách thật', 'Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe'.

Theo đó, nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức như: Trưng bày, triển lãm sách tại các thư viện trong tỉnh, gồm: Sách về chủ đề biển, đảo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tài liệu địa phương chí. Sách dành cho thiếu nhi, văn học, kinh tế, chính trị, xã hội. Sách chữ nổi và sách hình minh họa nổi; báo, tạp chí mới.

Các bài dự thi đạt giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và tranh đạt giải cuộc thi vẽ tranh. Sắp xếp mô hình sách nghệ thuật với chủ đề: Sách và văn hóa đọc. Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị và địa phương phối hợp tổ chức Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc năm 2024; xây dựng tủ sách và phục vụ đọc sách lưu động; Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VII - 2024.

Các hoạt động nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm tài liệu quý hiếm, quảng bá sách của các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng...

M AN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/314721/nhieu-hoat-dong-chao-mung-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam.html