Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5: Phong phú, vui tươi và thiết thực

Trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) và 127 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886).

TP Hồ Chí Minh có chương trình đa dạng và phong phú

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; lễ kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế lao động và lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước vào 8 giờ 30 ngày 29/4, tại Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Trước đó, thành phố cũng tổ chức lễ viếng nghĩa trang thành phố lúc 7 giờ ngày 29/4 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (đồi Không Tên) và Nghĩa trang thành phố (đồi Lạc Cảnh) và 6 giờ cùng ngày tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) và Nghĩa trang Chính sách thành phố (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi).

Cũng trong sự kiện này, thành phố sẽ khai mạc triển lãm kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động lúc 8 giờ ngày 26/4 tại Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lê Thánh Tôn đến ngã tư đường Nguyễn Du).

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30/4 tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhiều điểm có khả năng thu hút đông đảo người dân như: khu A - Công viên 23/9, Sân khấu Sen Hồng, Công viên Gia Định 2; xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng - huyện Hóc Môn; Trung tâm Văn hóa quận 12; Khu Di tích Lịch sử Láng Le Bàu Cò - huyện Bình Chánh; Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc - quận 9; thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ vào 2 đêm 30/4 và 1/5.

Đồng thời, tổ chức giải đua thuyền truyền thống thành phố năm 2013 vào ngày 27/4 trên tuyến kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 37 vào sáng 28/4 tại tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa và thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên đường Lê Duẩn - quận 1, từ ngày 25/4 đến ngày 10/5.

Vào 2 đêm 30/4 và 1/5, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu ký túc xá sinh viên. Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố cũng tổ chức các hoạt động và biểu diễn nghệ thuật tại Khu Chế xuất Tân Thuận, Khu Chế xuất Linh Trung I, II, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Khu Công nghiệp Tân Bình, Khu Công nghiệp Hiệp Phước.

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ động thổ công trình xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Cải lương Hưng Đạo. Sở Giao thông - Vận tải tổ chức lễ khởi công công trình Cầu vượt nút giao Nguyễn Tri Phương (Ba Tháng Hai - Lý Thái Tổ), quận 10; lễ động thổ Cầu vượt vòng xoay Cây Gõ, quận 6 và Cầu vượt nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình vào ngày 27/4.

Hà Nội tổ chức 64 buổi biểu diễn nghệ thuật

Bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5/2013, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức 64 buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, 16 chương trình diễn ra vào ngày 29/4 và 24 chương trình tổ chức vào ngày 30/4 và 1/5.

Tại sân khấu Đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm diễn ra chương trình ca múa nhạc “Mừng ngày thống nhất” do Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn, còn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục diễn ra chương trình xiếc, ảo thuật, ca nhạc do đoàn Xiếc Hà Nội biểu diễn.

Trung tâm văn hóa quận Ba Đình và Cầu Giấy sẽ tổ chức các chương trình ca múa nhạc ca ngợi Đảng, mùa xuân và các ca khúc Cách mạng. Các quận, huyện cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình với nội dung phong phú, đặc sắc.

Chương trình do các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Hà Nội, Trung ương, Quân đội thực hiện như: Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát kịch Hà Nội, Đoàn Xiếc Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng… và một số đoàn nghệ thuật của các tỉnh như: Đoàn Cải lương Thái Bình, Đoàn Cải lương Nam Định… tham gia biểu diễn.

Các câu lạc bộ bán chuyên thuộc Nhà văn hóa thành phố như: Hồ Gươm, đơn ca thành phố… cũng sẽ tham gia thực hiện một số chương trình để phục vụ nhu cầu văn hóa nghệ thuật của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Đây là các chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013); 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2013).

Trong dịp này Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng phục vụ nhân dân Thủ đô trong những ngày nghỉ lễ nhân kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2013) và Quốc tế Lao động 1/5.

Đón nhận danh hiệu Anh hùng

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại TP. Bà Rịa và tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và cá nhân chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo do Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong dịp này như: Tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống, nói chuyện chuyên đề; thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách; viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương; treo dựng các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động; phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu vực công cộng, khu di tích, khu du lịch để phục vụ nhân dân và du khách…

Trong dịp này nhiều cơ quan báo chí trong cả nước ra số đặc biệt, với nội dung phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

PVA (tổng hợp)

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/thoi-su/thoi-cuoc/nhieu-hoat-dong-chao-mung-ky-niem-ngay-30/4-va-1/5-phong-phu-vui-tuoi-va-thiet-thuc-21990.html