Nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ

Anh Hoàng Ngọc Phú (phường 9, TP Tuy Hòa) cùng các nhà hảo tâm vừa trao 40 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở phường Phú Lâm, Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) và xã Hòa An, Hòa Trị (huyện Phú Hòa). Mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt.

Các hoàn cảnh khó khăn ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa) nhận quà của nhà hảo tâm. Ảnh: KIM LIÊN

Bà Lý Hồng Cảnh (thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) cùng chị em làm công tác xã hội trao 3 triệu đồng cùng 1 phần quà hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Đông Phương (thôn Phú Sơn, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa). Chị Phương có con trai bị u ác tính, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng (phường 4, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè vừa hỗ trợ gia đình bà Võ Thị Bé (thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) 3,2 triệu đồng. Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bà Bé đang vất vả chăm sóc chồng bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo để kéo dài sự sống.

Bà Nguyễn Thị Đào Hồng (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) cùng chị em làm công tác xã hội hỗ trợ bà Ngô Thị Thu Trà (thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến) 7,4 triệu đồng. Bà Trà có con gái bị thần kinh, chồng bị tai biến, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Văn Dũng, cùng một số tiểu thương TP Tuy Hòa hỗ trợ bà Nguyễn Thị Sỉnh (phường 5, TP Tuy Hòa) 2,5 triệu đồng. Chồng bà Sỉnh là ông Võ Cần bị tai biến liệt toàn thân, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/313718/nhieu-hoan-canh-kho-khan-duoc-giup-do.html