Nhiều hộ kinh doanh chọn khai trương vào ngày mùng 8, mùng 9

Tết năm nay, ngày mùng 8 (theo phát âm tiếng Việt là "bát", na ná từ "phát"= phát tài, lộc) rơi vào đầu tuần, cũng là ngày các công ty kết thúc ngày nghỉ Tết, hoạt động trở lại. Giới kinh doanh xem đây là ngày "tốt" để khai trương, hy vọng tròn một năm thuận lợi công việc.

Chợ An Đông nghỉ Tết đến mùng 10 mới khai trương trở lại. Ảnh: Dương Cầm

Có thể bạn quan tâm

Trong khi hệ thống các ngân hàng, xí nghiệp, cơ quan nhà nước làm việc trở lại vào ngày mùng 8 Tết thì các tiểu thương lại chọn ngày mùng 6, mùng 9 làm ngày khai trương việc buôn bán.

Số 6 phát âm Hán Việt là "lục", đọc trại ra "lộc". Một số ít tiểu thương chọn ngày mùng 6 khai trương sớm, cầu mong tài lộc đến quanh năm, việc kinh doanh được mua may, bán đắt. Số 9 phát âm Hán Việt là "cửu", theo quan niệm của người Việt con số này hàm ý "vĩnh cửu" nên được ưa chuộng.

Ngày mùng 5, theo quan niệm là ngày "Tam nương sát", ngày xấu để xuất hành, làm việc nên người Việt hiếm chọn ngày này để khởi động việc kinh doanh. Ngày mùng 7 càng tránh vì phát âm Hán Việt là "thất", mang hàm ý thất bại.

Ngân hàng Sacombank thông báo hoạt động bình thường trở lại vào mùng 8 Tết. Ảnh: Dương Cầm

Năm nay, đa số các doanh nghiệp tư nhân chọn ngày mùng 8 tTết làm ngày khởi đầu trong năm vì vừa là ngày "tốt", vừa rơi trúng vào ngày đầu tuần của năm mới, mang hàm ý "đầu xuôi đuôi lọt". Các doanh nghiệp này cho rằng tuy ngày mùng 6 quá tốt, nhưng lại rơi vào thứ Bảy, không thể làm một ngày rồi lại cho nhân viên nghỉ Chủ Nhật...

Từ mùng 5 Tết, Ban lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy đã nhắc nhở bác sĩ, y tá, nhân viên làm việc trở lại vào ngày mùng 8. Ảnh: Dương Cầm

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mặc dù đã phân công bác sĩ, y tá trực chăm sóc tốt cho các bệnh nhân, nhưng Ban giám đốc vẫn ra thông báo nhắc nhở toàn thể nhân viên phải trở lại làm việc vào ngày mồng 8 Tết (tức thứ Hai, ngày 15.2).

Ông Ngô Quốc Khải, Tổng giám đốc Công ty phân phối máy lạnh Sumikura tại Việt Nam cho biết lý do chọn ngày mùng 8 để khai trương: "Tôi nghĩ chọn ngày này khởi động kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn. Nhân viên nghỉ Tết năm nay cũng dài ngày, đều mong muốn làm việc trở lại. Mùng 8 lại rơi ngay đầu tuần, quá đẹp để bắt đầu một tuần làm việc mới trong một năm mới".

Bảng thông báo lịch nghỉ Tết và làm việc lại của Ngân hàng Á Châu. Ảnh: Dương Cầm

Chỉ có các quán ăn, hộ kinh doanh có ưu thế tự quản lý về thời gian nghỉ, mới chọn ngày mùng 6, mùng 9 làm ngày khai trương.

Chiều tối hôm qua, mùng 5 Tết, theo ghi nhận của phóng viên, chợ đầu mối An Đông vẫn đóng cửa. Một người bán thuốc lá lẻ gần đó cho biết đến ngày mùng 10 chợ mới khai trương và hoạt động trở lại.

Thông báo khai trương của một quán cháo trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Ảnh: Dương Cầm

Ghi nhận hai bên đường Nguyễn Chí Thanh, một dãy dài những cửa hiệu sửa xe máy vẫn còn đóng cửa, dán thông báo khai trương vào ngày mùng 9. Hiếm hoi lắm mới có một cửa hàng mở cửa, nhận sửa xe cho khách để "lấy ngày" vào ngày mùng 5 nhưng đến ngày mùng 9 mới làm lễ cúng khai trương.

Một số hiệu thuốc tây nằm trên con đường này (khu vực gần Bệnh viện Chợ Rẫy) vẫn còn "án binh bất động". Trên cánh cửa sắt đóng im ỉm là tờ giấy thông báo: "Khai trương trở lại vào mùng 9, quý khách thông cảm"...

Một số hình ảnh khác:

Nhiều nhà thuốc tại TP.HCM vẫn đóng cửa, chờ ngày "tốt" để hoạt động trở lại.

Bảng thông báo khai trương vào mùng 9 của một nhà thuốc.

Các tiệm sửa xe vẫn chưa mở cửa cho đến hết mùng 10 Tết.

Hiếm hoi mới có một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) mở cửa "lấy ngày" vào sáng mùng 5 Tết.

Khu vực buôn bán đồ nội thất trên đường Ngô Gia Tự, quận 10 cũng chỉ có một vài cửa hàng mở cửa.

Phải đến mùng 9 các cửa hàng nội thất trên con đường này mới khai trương.

Nhiều tiệm chụp ảnh, bán điện thoại và buôn bán nhỏ lẻ trên đường Trần Phú cũng dán biển thông báo khai trương vào mùng 9 Tết.

Các hoạt động kinh doanh trên đường An Dương Vương vẫn còn khá im ắng.

Phòng khám thú y, mua bán linh kiện máy tính trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng dán thông báo khai trương vào mùng 9 Tết.

Quán lẩu dê trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) nghỉ từ 28 Tết và khai trương trở lại vào mùng 9.

Hôm nay, ngày mùng 6 Tết, mọi hoạt động kinh doanh tại TP.HCM dường như chưa khởi động trở lại.

Lê Ngọc Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/nhieu-ho-kinh-doanh-chon-khai-truong-vao-ngay-mung-8-mung-9-288099.html