Nhiều hạng mục Dự án Sân bay Long Thành đạt và vượt tiến độ

Ngày 6-5, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát… về tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nghe báo cáo tiến độ các gói thầu tại công trường Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Tùng

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 (gói thầu 5.10) cho biết, hạng mục nhà ga đã hoàn thành phần bê tông cốt thép, toàn bộ cột tầng 1F, cốt pha dầm sàn tầng 1F.

Đồng thời thi công bê tông dầm sàn 1F đạt 50% tổng diện tích sàn (hơn 114 ngàn m2). Tiến độ của gói thầu hiện nay đang vượt so với kế hoạch. Dự kiến, giữa tháng 5 nhà thầu thi công hoàn thành 100% kết cấu bê tông dầm sàn tầng 1F, mục tiêu tháng 9 sẽ dựng kết cấu thép mái nhà ga hành khách.

Với gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác (gói thầu 4.6), đến nay nhà thầu đã hoàn thành cơ bản phần nền móng và lớp bê tông xi măng M150 hạng mục kết cấu lòng đường hạ cất cánh. Phần mặt bê tông xi măng M350 dự kiến sẽ được triển khai trong tháng 5. Các nhà thầu đều quyết tâm thi công hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30-4-2025.

Công nhân thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Tùng

Với gói thầu xây dựng 2 tuyến giao thông kết nối sân bay, ở phần đường, đã đắp đất K95 đạt gần 355 ngàn m3 (đạt hơn 58%); đắp đất K98 đạt hơn 40%; thi công cấp phối đá dăm đạt gần 14%; hầm chui dân sinh đạt 100%...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao việc các nhà thầu huy động số lượng lớn nhân sự, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện nay, các hạng mục như: đường giao thông kết nối, nhà ga hành khách, công trình quản lý bay đều làm việc trên cao. Do đó, công tác đảm bảo an toàn cần chú trọng hơn nữa, đặc biệt trong mùa mưa.

Về nguồn cung vật liệu thi công các công trình của dự án, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành, các nhà thầu tổng hợp nhu cầu vật liệu từng tháng, từng giai đoạn để ghi nhận, xem xét số lượng từ các mỏ nhằm đảm bảo cung cấp, đáp ứng kịp thời phục vụ thi công. Không được để tiến độ các gói thầu bị chậm vì thiếu vật liệu.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/nhieu-hang-muc-du-an-san-bay-long-thanh-dat-va-vuot-tien-do-b9d35e3/