Nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực

Năm học 2016 – 2017, CĐ ngành GDĐT Kiên Giang đã tập trung làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ. Các cấp CĐ trong ngành đã phối hợp tốt với chuyên môn, có nhiều giải pháp phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ.

CĐ ngành thăm, tặng quà CBNGNLĐ người dân tộc Khmer dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Bà Lâm Thị Mạnh - Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Kiên Giang - cho hay, năm học 2016 – 2017 đã vận động CBNGNLĐ đóng góp Quỹ “Tiếp sức người thầy” được 2,03 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, CĐ ngành đã xem xét, hỗ trợ hàng trăm CBNGNLĐ hoàn cảnh khó khăn. CĐ ngành còn phối hợp với Sở GDĐT tổ chức cho hàng trăm CBNGNLĐ xa quê đón Tết Nguyên đán 2017 tại huyện Kiên Lương. Dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, CĐ ngành tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà (trị giá 202 triệu đồng) 202 CBNGNLĐ người dân tộc Khmer.

Trong năm học, các CĐCS trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi 755 trường hợp CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, hiếu hỷ với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng; tặng 592 suất quà (trị giá 88,8 triệu đồng) cho con CBNGNLĐ vượt khó học giỏi. “Hoạt động hiến máu nhân đạo tham gia đủ và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Những hoạt động từ thiện như quyên góp hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được các cấp CĐ quan tâm. Những việc làm thiện nguyện nhằm nâng cao tinh thần tập thể, tinh thần tương thân, tương ái trong đội ngũ giáo viên” - bà Lâm Thị Mạnh nhấn mạnh.

Nữ CBNGNLĐ chiếm gần 2/3 lực lượng toàn ngành. CĐ ngành GDĐT Kiên Giang đã chỉ đạo CĐ các cấp trong ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” (giai đoạn 2015 - 2020). Hình thức tổ chức phong trào thi đua này và hoạt động nữ công ở cơ sở được quan tâm đổi mới. “Những giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường nhận thức về vai trò của phụ nữ đối với sự nghiệp GDĐT; xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phụ nữ với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan cũng được CĐ ngành quan tâm..." - bà Lâm Thị Mạnh cho biết.

Năm học 2016 - 2017, CĐ ngành GDĐT Kiên Giang đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 8 cá nhân; bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 1 tập thể và 2 cá nhân; cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho 1 tập thể, bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 11 tập thể, 98 cá nhân.

TÚ ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/trang-dbscl/nhieu-giai-phap-ho-tro-thiet-thuc-571095.ldo