Nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự

Mới đây, ngày 13/6, qua hệ thống camera an ninh, Công an xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) phát hiện đối tượng ở địa bàn khác đến trộm cắp xe máy của một hộ tại thôn Cầu Cóc. Lập tức, Công an xã đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Bảo Yên và Công an huyện Bảo Thắng triển khai truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản cho người dân.

Công an xã Phúc Khánh:

Trước đó, khoảng 24 giờ ngày 18/4/2021, tại công trình xây dựng thủy điện Phúc Long, thuộc thôn Tổng Vương xảy ra vụ trộm 1 cuộn dây cáp điện lõi đồng dài khoảng 60 m, trị giá 42 triệu đồng. Nhận tin báo, Công an xã Phúc Khánh đã bảo vệ hiện trường và trích xuất camera an ninh, phát hiện 5 đối tượng là công nhân thi công tại công trường trộm bán. Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đây là 2 trong rất nhiều vụ, việc xảy ra trên địa bàn, nhờ có hệ thống camera an ninh, Công an xã Phúc Khánh đã kịp thời xác định được đối tượng, giúp rút ngắn thời gian điều tra, xử lý. Đặc biệt, trong vụ trộm cắp xe máy kể trên, gia chủ đi vắng không hay biết, nhưng qua quan sát hệ thống camera an ninh, Công an xã đã phát hiện và xử lý kịp thời.

Thông qua hệ thống camera an ninh, các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự được Công an xã Phúc Khánh phát hiện, xử lý kịp thời.

Thông qua hệ thống camera an ninh, các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự được Công an xã Phúc Khánh phát hiện, xử lý kịp thời.

Hệ thống camera an ninh được Công an xã Phúc Khánh triển khai từ tháng 4/2021 tại thôn Đầm Rụng và là đơn vị công an cấp xã đầu tiên trong tỉnh triển khai mô hình này. Đến nay, xã đã mở rộng ra 5 thôn khác nằm dọc Quốc lộ 70, gồm các thôn: Trõ, Tổng Vương, Cầu Cóc, Đồng Mòng 1, Đồng Mòng 2 với chiều dài 9,6 km. Với tổng số 42 mắt, trong đó lắp mới 9 mắt bằng nguồn huy động xã hội hóa, 33 mắt có sẵn do người dân lắp đặt, Công an xã đã tuyên truyền, vận động cung cấp mật khẩu cho lực lượng chức năng khai thác hình ảnh khi cần thiết.

Theo thống kê của Công an xã Phúc Khánh, từ khi triển khai mô hình, đã có 5 vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn được phát hiện thông qua hệ thống camera an ninh. Nhận thấy rõ hiệu quả, Công an xã Phúc Khánh đang tiếp tục vận động người dân và từ nguồn xã hội hóa khác lắp đặt thêm camera tại 8 thôn còn lại trong xã. Đến nay, xã đã khảo sát xong vị trí, trong 6 tháng còn lại của năm 2022 sẽ lắp đặt thêm 68 mắt, nâng tổng số lên 110 mắt camera trong toàn xã, trong đó có 17 mắt do Công an xã vận động từ nguồn xã hội hóa, số còn lại do người dân tự lắp đặt và chia sẻ mật khẩu để lực lượng chức năng khai thác hình ảnh khi cần thiết.

Trung tá Hoàng Đức Khoa, Trưởng Công an xã Phúc Khánh cho biết, thời gian qua, Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngoài mô hình camera an ninh, hiện xã Phúc Khánh còn triển khai 5 loại mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại 14 thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học, gồm các mô hình: Tự quản an ninh, trật tự vùng giáp ranh; tự quản thôn, bản bình yên, gia đình hạnh phúc; bản Dao bình yên, đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự; 3 “không”; trường học đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự.

Hằng năm, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; tham mưu cho chính quyền xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Công an xã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động người dân tích cực tham gia phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an xã đã tổ chức lồng ghép, kết hợp 11 buổi tuyên truyền, vận động tập trung với hơn 500 lượt người tham gia; người dân cung cấp 12 nguồn tin về an ninh, trật tự, trong đó 2 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác của lực lượng công an.

Cùng với mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Phúc Khánh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa từ xa, từ sớm, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự của địa phương. Tình hình tội phạm đã giảm rõ rệt cả về số vụ, số đối tượng cũng như mức độ nghiêm trọng. Năm 2021, địa bàn xảy ra 4 vụ, việc với 8 đối tượng, trong đó 6 tháng cuối năm chỉ xảy ra 1 vụ án với 1 đối tượng; tệ nạn ma túy, cờ bạc được kiềm chế, vi phạm về giao thông, môi trường giảm hẳn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ việc về an ninh, trật tự và được giải quyết ngay tại cơ sở; không để xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn lao động…

Với những giải pháp hiệu quả, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Phúc Khánh được đảm bảo, mâu thuẫn trong Nhân dân được phát hiện kịp thời từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/359093-nhieu-giai-phap-dam-bao-an-ninh-trat-tu