Nhiều điều chưa biết về đệ nhất phu nhân nước Mỹ, cựu người mẫu Melania Trump

Ông Donald Trump đã đắc cử để trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ trong cuộc bỏ phiếu hôm 9.11. Dự kiến ngày 20.1.2017, ông trump sẽ tuyên thệ để chính thức bước vào nhà trắng. Theo chân ông Trump vào tòa bạch ốc là bà Melania Trump, người sắp trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Có khá nhiều điều thú vị về người phụ nữ xinh đẹp này.

Melania là người vợ thứ ba của Donald Trump

Melania bắt đầu hẹn hò với Donald Trump vào năm 1998, kết hôn với ông vào năm 2005 và một năm sau sinh cho ông Trump một người con trai là Barron. Trước khi đến với Melania, Donald kết hôn với người đẹp Marla Maples hồi thập niên 90, người đã sinh cho ông cô con gái Tiffany Trump. Điều đáng nói, ông Trump hẹn hò với bà Marla ngay trong khi vẫn còn hôn thú với người vợ đầu tiên Ivana Zelnickova, người mà ông đã kết hôn năm 1977. Ông Trump và người vợ đầu có ba con, trong đó con trai cả Donald Trump Jr đã 38 tuổi, trẻ hơn 8 tuổi so với bà mẹ kế Melania.

Bà Melania là đệ nhất phu nhân thứ 2 sinh ngoài Mỹ

Người đầu tiên sinh ngoài Mỹ trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ là bà Louisa Adams, sinh ra tại Anh. Bà Louisa là vợ của Tổng thống John Quincy Adams, người ở Nhà Trắng từ năm 1825 đến 1829. Từ bà Adams cho đến suốt gần 2 thế kỉ tiếp theo thì các đệ nhất phu nhân đều là người sinh ở Mỹ. Còn Melania sinh ra tại Novo Mesto, miền Nam Slovenia (một phần của Liên bang Nam Tư). Cha mẹ bà là Viktor Knavs và Amalija Ulcnik, chủ đại lí phân phối ô tô và mô tô cho các nhà sản xuất quốc doanh. Melania lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ vào tháng 8/1996. Bà được cấp thị thực loại H-1B vào tháng 10/1996. Sau khi kết hôn với ông Trump năm 2006, bà chính thức thành công dân Mỹ.

Bà Melania có thể nói 6 thứ tiếng

Bà Melania nói được 6 thứ tiếng. Ngoài tiếng Slovenia bản địa, bà có thể nói tiếng Serbia, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Đức. Điều này cũng rất có lợi cho ông Trump. Trong những buổi giao tiếp chiêu đãi thì bà Melania có thể giúp ông Trump làm phiên dịch khi gặp người Pháp, Đức hay Ý. Chi tiết này cũng chỉ ra bà Melania là một người thông minh, có khả năng thích ứng và học hỏi rất tốt.

Melania có một người anh bí mật

Melania có một chị gái tên là Ines và một người anh trai cùng cha khác mẹ, kết quả của mối quan hệ trước của cha bà, nhưng hai anh em cũng chưa từng gặp nhau lần nào. Cha Melania, Victor Knavs, người mà cô mô tả là chăm chỉ và mực thước nhưng lại có một người con riêng trước khi kết hôn với mẹ của Melania. Bây giờ ở tuổi 50, người anh của Melania Cigelnjak vẫn sống tại quê hương Slovenia của gia đình. Có lẽ trong thời gian tới báo chí Slovenia sẽ còn làm phiền dài dài người anh bất đắc dĩ này.

Melania là đệ nhất phu nhân đầu tiên bị lộ ảnh nóng

Ba năm trước khi gặp Donald Trump, Melania đã khỏa thân cho một tạp chí dành cho đàn ông Pháp. Đáng lẽ những tấm ảnh chụp năm 1995, thời chưa bùng nổ internet sẽ rơi vào quên lãng nếu Melania không là vợ của ông Trump hay ông Trump không ứng cử Tổng thống Mỹ. Sau đó, những tấm ảnh đó được New York Post đăng lại cho thấy bà Melania chụp ảnh nóng bên cạnh người đẹp Emma Eriksson. Nhiếp ảnh gia Jarl Ale de Basseville, người đã chụp những tấm ảnh trên cho biết, các tác phẩm đó là “vẻ đẹp không khiêu dâm”. Một người trong cuộc giấu tên cho biết, Melania làm việc “rất chuyên nghiệp” trong quá trình quay. Khi vụ này bị khui ra, ông Donald Trump bình luận: “Ở châu Âu, hình ảnh như thế này là rất thời trang và phổ biến”. Cũng không thể trách gì bà Melania vì ảnh chụp khi bà còn chưa gặp ông Trump.

Bà Melania Trump khi còn là người mẫu

Nhà Clinton từng đến dự đám cưới

Ông Bill và bà Hillary Clinton nằm trong số 350 khách mời khi Melania và Donald kết hôn tại Palm Beach, Florida. Thời điểm đó, ông Bill Clinton đã rời Nhà Trắng khá lâu trong khi bà Hillary vẫn là Thượng nghị sĩ của bang New York chứ chưa trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Có thể nói, mối quan hệ giữa Hillary Clinton với nhà ông Trump trong quá khứ khá hữu hảo. Chỉ khi đối đầu tranh cử thì họ mới dành những lời lẽ nặng nề cho nhau. Nhưng sau khi cuộc chiến đã qua thì có lẽ mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

Người Mỹ đánh giá Melania nấu ăn ngon hơn ông Bill Clinton

Theo truyền thống, trước cuộc bầu cử Mỹ thì tạp chí Family Circle sẽ làm bản đánh giá về tài nấu ăn giữa hai người bạn đời của hai ứng cử viên. Thường các lần trước là cuộc đọ tài giữa các bà vợ nhưng lần này có sự xuất hiện lần đầu tiên của một nữ ứng cử viên, nên phải chuyển thành cuộc so tài giữa ông Bill Clinton (cựu Tổng thống Mỹ, chồng bà Hillary) với bà Melania Trump (vợ ông Trump). Rõ ràng, ông Clinton trước giờ chỉ toàn mải mê với chính trị, sự nghiệp nên tài nấu ăn có hạn. Bà Melania Trump dù không phải đầu bếp khéo léo nhưng bà được Family Circle đánh giá cao hơn. Chuyện đó có tác động không ít lên những lá phiếu bầu mà ông Donald Trump kiếm được trong cuộc bầu cử vừa qua.

Bà Melania không thừa nhận chuyện thẩm Mỹ

Trên GQ, bà Melania khẳng định không bao giờ đi phẫu thuật thẩm mỹ. “Tôi không thực hiện bất kì việc thay đổi nào một cách phi tự nhiên. Rất nhiều người nói rằng, tôi đã phẫu thuật làm đẹp khuôn mặt của tôi nhưng tôi không hề làm bất cứ điều gì. Tôi đang chống lại việc Botox, tôi chống lại việc tiêm các chất vào cơ thể để làm đẹp. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm hỏng khuôn mặt của bạn, làm tổn hại dây thần kinh của bạn. Tôi muốn mình già đi một cách tự nhiên nhưng cũng thật duyên dáng, như mẹ của tôi vậy”, bà Melania quả quyết. “Hồi học trung học, các bạn cùng lớp ai cũng mọc mụn, trứng cá nhưng Melania thì không”, Petra Sedej, một người bạn thời trung học Melania kể lại. “Melania đánh phấn, mascara, tô son rất tinh tế và trang nhã theo đúng quy định ở nhà trường. Mọi lúc mọi nơi, cô ấy luôn luôn hoàn hảo mỗi ngày”.

Thảo Anh - DDVN

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhung-dieu-it-biet-ve-de-nhat-phu-nhan-nuoc-my-cuu-sieu-mau-melania-trump-48081.html