Nhiều công trình nhà ở riêng lẻ giống chung cư mini ở Bình Dương vi phạm về PCCC

Từ phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc kiểm tra về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nhà ở riêng lẻ kinh doanh dịch vụ cho thuê căn hộ và phát hiện hàng loạt vi phạm.

Công trình nhà ở riêng lẻ của bà Lê Thị Lý ở Khu định cư Việt Sing, phường An Phú có quy mô 5 tầng và hàng chục phòng cho thuê

Ngày 29.12, Công an tỉnh Bình Dương đã có phản hồi đến Báo Đại biểu Nhân dân đối với những thông tin mà báo đã phản ánh về hoạt động của các công trình nhà ở riêng lẻ có dấu hiệu biến tướng thành chung cư mini để kinh doanh, cho thuê căn hộ.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Đại biểu Nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP Thuận An tiến hành kiểm tra và phát hiện có 3 công trình nhà ở riêng lẻ kinh doanh dịch vụ trong Khu tái định cư Việt Sing thuộc địa bàn các phường Bình Hòa, An Phú và Thuận Giao.

Kết quả kiểm tra về an toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với 3 công trình này, lực lượng chức năng ghi nhận công trình của bà Lê Thị Lý (đường D17, Khu định cư Việt Sing, phường An Phú) là công trình nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 532, tờ bản đồ 254, phường An Phú với diện tích xây dựng tầng 1: 277,5m2; tầng 2: 322,2m2; tầng 3, tầng 4, tầng 5: 319,1m2. Công trình này đã chuyển đổi công năng sang dịch vụ nhà cho thuê. Cơ sở thuộc danh mục cơ sở do Công an TP Thuận An quản lý về công tá PCCC&CNCH. Ngành nghề: Dịch vụ nhà cho thuê.

Ngày 17.11.2023, Công an TP Thuận An đã kiểm tra an toàn PCCC đối với công trình của bà Lê Thị Lý và phát hiện nhiều vi phạm, cụ thể như không lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC theo quy định tại điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an; công trình chuyển đổi thành cơ sở kinh doanh nhà cho thuê nhưng không đảm bảo số lối thoát theo quy định tại mục 3 QCVN 06:2022/BXD; không kiểm tra bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy đã trang bị tại cơ sở theo quy định.

Từ những vi phạm trên, Công an TP Thuận An đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8.5 triệu đồng, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác PCCC&CNCH theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh nhà cho thuê của bà Lê Thị Lý có nhiều vi phạm về PCCC

Công trình của ông Nguyễn Văn Nghệ tại các thửa đất số 1642, 1643 tờ bản đồ 273 Khu định cư Việt Sing, phường An Phú gồm 6 tầng có tổng diện tích sàn là 1.321m2, tổng diện tích khối khoảng 4.491m2 .

Công trình nhà ở riêng lẻ của ông Nghệ tọa lạc tại ngã tư đường D1 giao với D 35 thuộc Khu định cư Việt Sing, tòa nhà này đã được cho Công ty cổ phần J-Việt thuê sử dụng làm văn phòng nhiều năm qua. Ông Nguyễn Văn Nghệ cũng chính là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần J-Việt. Công ty thuộc danh mục cơ sở do Công an TP Thuận An quản lý về công tác PCCC&CNCH.

Ngày 25.11.2023, Công an TP Thuận An đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với Công ty cổ phần J - Việt và phát hiện nhiều vi phạm. Cụ thể, cơ sở không lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC theo quy định tại điều 4 Thông tư 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an; Ccầu thang thoát nạn không đảm bảo kích thước theo quy định của pháp luật; cơ sở không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật.

Với những vi phạm trên, Công an TP Thuận An đã ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 15.800.000 đồng. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác PCCC&CNCH theo đúng quy định của pháp luật. Cơ sở đã chấp hành quyết định xử phạt.

Công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô 6 tầng của ông Nguyễn Văn Nghệ đã được cho Công ty cổ phần J-Việt thuê sử dụng làm văn phòng nhiều năm qua

Còn đối với công trình nhà ở 5 tầng xây dựng trái phép trên các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ô 41, 43, 45 DV 06C, Khu định cư Việt Sing, phường Bình Hòa có diện tích xây dựng là 235m2, tổng khối tích 3.642,5 m3.

Công trình nhà ở 5 tầng xây dựng trái phép này do ông Nguyễn Văn Ty (lãnh đạo Công ty BĐS Ty Thúy) làm chủ và đăng ký công năng dịch vụ nhà cho thuê với hàng chục phòng dạng căn hộ mini.

Ngày 12.12.2023, Công an TP Thuận An đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Ty và phát hiện nhiều vi phạm. Cụ thể như cơ sở không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Khoản 2, điều 31 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020 của Chính Phủ; cơ sở không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật quy định tại Điểm a, khoản 5, điều 44 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020 của Chính Phủ.

Công an TP Thuận An đã ra Quyết định xử phạt hành chính về PCCC&CNCH đối với cơ sở của ông Nguyễn Văn Ty, mức xử phạt là 24 triệu đồng. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác PCCC&CNCH theo đúng quy định của pháp luật.

Công trình nhà ở riêng lẻ được xây dựng trái phép của ông Nguyễn Văn Ty hiện đang kinh doanh cho thuê phòng nhiều năm qua, cơ sở này cũng vi phạm về PCCC

Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, thời gian tới, đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn tỉnh thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24.11.2020 của Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH trên các phương tiện thông tin truyền thông cho người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình, người dân sinh sống, ở trọ, làm việc tại các nhà trọ, nhà cho thuê chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Tổ chức phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xây dựng phương án thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; đẩy mạnh và làm tốt phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC.

Qua đó, góp phần bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, phòng ngừa hạn chế mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật, xử lý vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Văn Dũng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/nhieu-cong-trinh-nha-o-rieng-le-giong-chung-cu-mini-o-binh-duong-vi-pham-ve-pccc-i355703/