Nhiều cơ sở ven biển chưa đấu nối vào dự án thoát nước thải 700 tỷ đồng

Để tránh tình trạng nước thải hòa vào nước mưa tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng phát triển du lịch, Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng khu vực Mỹ Khê-Mỹ An với nguồn vốn khoảng 700 tỷ đồng.

Hiện còn nhiều cơ sở, hộ dân chưa đấu nối hệ thống thu gom nước thải mới nguy cơ mưa lớn nước thải sẽ theo nước mưa tràn ra biển.

Hiện còn nhiều cơ sở, hộ dân chưa đấu nối hệ thống thu gom nước thải mới nguy cơ mưa lớn nước thải sẽ theo nước mưa tràn ra biển.

Dự án sẽ tách toàn bộ nước thải của các cơ sở kinh doanh, công trình công cộng, hộ dân ven biển để thu gom, xử lý, đảm bảo khi nước mưa theo cửa xả ra biển không còn nước thải. Hiện dự án đã hoàn thiện, đưa vào khai thác, tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh chưa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải.

Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (Ban QLDA) cho biết, hệ thống thu gom nước thải riêng khu vực Mỹ Khê - Mỹ An gồm 3 gói thầu hiện cơ bản đã hoàn thành. Trong đó, gói thầu xây dựng tuyến ống thu gom nước thải, và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ Khê - Mỹ An đã vận hành từ tháng 7-2021, nghiệm thu vào tháng 1-2022, hiện đang được bàn giao khai thác. Tuy nhiên, để dự án phát huy hiệu quả thì các cơ sở kinh doanh phải đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải riêng.Nhưng theo báo cáo mới nhất của Ban QLDA, tại phạm vi dự án trên địa bàn Q.Sơn Trà có 37 cơ sở, hiện nay 2 cơ sở là Khu công trình Time Square và Công ty TNHH Thanh Oánh đang thực hiện xây dựng chưa hoàn thành nên chưa phát sinh nước thải, sẽ đấu nối nước thải theo vị trí thỏa thuận đã được thống nhất. 34 cơ sở đã thực hiện đấu nối, trong đó riêng nước thải từ nhà hàng, khách sạn đều qua xử lý sơ bộ. Riêng cơ sở Học viện Chính trị khu vực III hiện chưa đấu nối do Tư vấn thiết kế đang lập thiết kế-dự toán, sau đó sẽ báo cáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương mới có cơ sở triển khai thi công.

Tại khu vực Q.Ngũ Hành Sơn có 53 cơ sở, đầu tháng 9-2023 quận đã tổ chức đoàn kiểm tra, vận động các cơ sở này đấu nối vào hệ thống. Trong số đó, 1 cơ sở là Bệnh viện phục hồi chức năng đã đóng cửa, bỏ hoang, không hoạt động; 5 cơ sở là Cty Sơn Hoàng Trịnh và 4 nhà hàng, khách sạn đã dừng hoạt động hoặc đang thực hiện xây dựng chưa hoàn thành nên chưa phát sinh nước thải, sẽ đấu nối nước thải theo vị trí thỏa thuận. Có 2 cơ sở là trường THCS Lê Lai và Tu viện Sao Biển nước thải thoát bằng hình thức tự thấm qua bể tự hoại, không có nước thải xả vào hệ thống cống chung, các cơ sở cam kết sẽ thực hiện đấu nối khi cải tạo hoặc xây dựng mới cơ sở. Đặc biệt, có 31 cơ sở hiện chưa thực hiện đấu nối vào hệ thống.

Khu công trình Time Square chưa hoàn thiện nên chưa thực hiện đấu nối.

Khu công trình Time Square chưa hoàn thiện nên chưa thực hiện đấu nối.

Trong dự án tách nước mưa và nước thải khu vực Mỹ Khê – Mỹ An còn hạng mục hệ thống thoát nước thải riêng cho các hộ gia đình. Trong tổng số 66 hộ dân chưa đấu nối có 11 hộ dân thoát nước thải bằng hình thức tự thấm qua bể tự hoại, không đấu nối nước thải xả vào hệ thống cống chung. Phần lớn các hộ này là nhà cấp 4, được xây dựng trên 20 năm và các hộ dân có kế hoạch xây dựng mới nên việc phá dở nền nhà để cải tạo bể lắng, đấu nối nước thải ra hệ thống thu gom nước thải sẽ ảnh hưởng đến kết cấu nhà. Các hộ dân cam kết sẽ thực hiện đấu nối khi sửa chữa nhà hoặc xây dựng mới. Còn lại 22 hộ dân có nước thải vào hệ thống cống chung không đồng ý đấu nối với lý do nhà được xây dựng kiên cố, hệ thống thoát nước thải đặt trong dầm nhà nếu thực hiện cải tạo đấu nối sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu nhà...Các hộ dân này cam kết sẽ thực hiện đấu nối khi sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà.

Theo Ban QLDA, để chấm dứt triệt để tình trạng nước thải tràn ra biển, dự án phát huy hiệu quả thì các cơ sở, hộ dân phát sinh nước thải phải đấu nối vào hệ thống. Ban đã đề nghị các Q.Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn khẩn trương vận động các cơ sở chưa đấu nối, đồng thời có giải pháp xử lý với các hộ dân, cơ sở kinh doanh có hệ thống nước thải tự thấm, không đồng ý đấu nối. Ngoài ra, trong quá trình vận hành hệ thống hiện nay, các mương sau nhà dùng để thu gom nước thải riêng đã bị các hộ dân thiếu ý thức lấn chiếm lát gạch và nâng nền làm kho chứa vật dụng riêng của từng nhà; tại các lô đất chưa xây dựng nhà, người dân đổ xà bần, rác thải lấn chiếm lối thoát hiểm dẫn đến làm mất tác dụng của lối thoát hiểm và làm cho nước mưa từ mái nhà dân 2 bên không chảy được ra đường thoát vào hệ thống cống dọc mà chảy ngược vào nhà dân. Để tránh ngập nước, các hộ dân đã tự ý khoan đục lỗ tấm đan mương cho nước mưa thoát vào mương thu gom nước thải phía dưới dẫn đến nước mưa chảy vào bên trong hệ thống thu gom nước thải riêng, làm cho hệ thống thu gom bị quá tải. Ban cũng đã đề nghị các Q.Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn kiểm tra, yêu cầu các hộ dân đang lấn chiếm mương sau nhà, đục lỗ đan mương khẩn trương dọn dẹp và hoàn trả nguyên trạng mương sau nhà, dọn dẹp các khu vực tại các lô đất trống (chưa xây dựng) để đảm bảo thoát nước mưa, không cho nước mưa vào hệ thống nước thải gây quá tải.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhieu-co-so-ven-bien-chua-dau-noi-vao-du-an-thoat-nuoc-thai-700-ty-dong-post285896.html