Nhiều cách làm hay, sáng tạo từ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

* Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo 138 của TP Hà Nội.Ngày 18/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo 138), UBND TP Hà Nội đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Đến dự ngày hội có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa, quà lưu niệm của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương” và của Bộ Công an cho Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Thông qua tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân để đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa, chúc mừng Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội.

Trong những ngày tháng 8 vừa qua, công tác chỉ đạo, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP được triển khai, thực hiện nghiêm túc, bài bản, kết hợp triển khai tổ chức trên diện rộng với tập trung làm “điểm” tại các đơn vị, địa phương cấp xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại chương trình, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua, nhất là giai đoạn 2020-2023; nghe các ý kiến giao lưu, trao đổi của các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức, phối hợp tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Kỷ niệm chương tặng 40 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ thực tiễn hoạt động xây dựng “Thế trận lòng dân”, chị Đặng Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã chia sẻ những kinh nghiệm về công tác xây dựng và giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn.

Được nghe những lời cảm ơn của anh Nguyễn Hoàng Hải, thành viên Câu lạc bộ B93 phường Liễu Giai, quận Ba Đình, tên gọi tắt của “Mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng”, chị Nghiêm Thúy Trang - Chủ tịch Hội phụ nữ phường Liễu Giai không khỏi xúc động. 8 năm giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm của CLB B93, chị Trang đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều người lầm lỡ có đủ sức mạnh đi qua bóng đêm, làm lại cuộc đời.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Bác Phạm Năng Cương, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, người gần 20 năm gắn bó với công việc “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở đã chia sẻ những niềm vui và cả những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung phát biểu tại ngày hội.

Những thước phim ghi lại hành động dũng cảm của anh Trung Văn Nam, người thợ sửa điều hòa đã dũng cảm cứu cháu Vũ Hải Yến khỏi biển lửa trong một ngôi nhà trên đường Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai đã khiến hội trường không khỏi xúc động. Câu chuyện về người hùng với trái tim quả cảm đã truyền cảm hứng khiến mỗi người đều tin rằng những điều tử tế vẫn luôn hiện diện khắp nơi trong cuộc sống này.

Một số hình ảnh tại ngày hội.

Tại ngày hội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã trao Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Kỷ niệm chương tặng 40 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Trải qua thời gian đã cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có sức sống lâu bền, lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp dân cư. Điển hình như phong trào toàn dân tố giác tội phạm khởi nguồn từ Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng vào năm 1986 giờ đây vẫn còn thực hiện và đã mở rộng quy mô toàn quốc. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận hơn 600 mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 114 phong trào dân vận khéo.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã kết nối người dân đồng lòng bảo vệ ANTT, qua đó góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn Thủ đô. Qua đây, cấp ủy, chính quyền địa phương cần có những đúc rút, đánh giá để có những phong trào đi vào lòng dân, hợp với lòng dân, phục vụ nhân dân tốt hơn và phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Thủ đô tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; có nhiều cách làm mới, phong trào mới để phù hợp với tình hình, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại như mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/nhieu-cach-lam-hay-sang-tao-tu-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-antq-i704272/