Nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần kéo giảm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Chiều 13-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Tiền Giang có Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Qua 3 năm thực hiện kế hoạch, Công an các đơn vị, địa phương đã dự báo, nhận diện đúng các loại tội phạm nổi lên, xác định các đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể để đấu tranh, phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, không chỉ trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, mà cả trong công tác tham mưu, hướng dẫn, phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng pháp luật…. Từ đó, góp phần kéo giảm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia tại điểm cầu Công an Tiền Giang. Ảnh: Lê Hoài

Từ đầu năm 2021 đến tháng 2-2024, Công an các địa phương đã triệt phá hơn 2.200 băng nhóm tội phạm. Riêng lực lượng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá, làm tan rã hơn 2.100 băng nhóm, hơn 14.400 đối tượng phạm tội; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá gần 1.000 vụ, hơn 3.200 đối tượng phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, thu giữ khối lượng lớn heroin, cần sa, cocaine cùng nhiều vũ khí quân dụng và nhiều đồ vật tài sản có liên quan.

Cùng với đó, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã rà soát, phát hiện mới 92 băng nhóm, hơn 900 đối tượng, tập trung vào các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, tín dụng đen qua app, đấu tranh triệt phá 84 băng nhóm, 866 đối tượng, khởi tố 90 vụ, 626 bị can.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện; đề xuất những giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới.

HỒ SƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202403/nhieu-cach-lam-hay-sang-tao-gop-phan-keo-giam-toi-pham-co-to-chuc-toi-pham-xuyen-quoc-gia-1005481/