Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tuyển quân

Huyện Cần Đước là địa phương tiêu biểu, nhiều năm liền dẫn đầu công tác tuyển quân của tỉnh Long An.

Năm 2024, trên giao chỉ tiêu cho huyện tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), nghĩa vụ công an nhân dân. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, cả hệ thống chính trị huyện Cần Đước đã phát huy tinh thần tích cực, chủ động, triển khai các giải pháp đồng bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, Hội đồng NVQS huyện Cần Đước đang tất bật hoàn thiện những khâu còn lại trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công dân trúng tuyển NVQS đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 81%; trình độ từ trung cấp đến đại học đạt 45,8%.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng NVQS huyện Cần Đước đã chủ động triển khai cho các xã, thị trấn tiến hành phúc tra nắm lại nguồn công dân tuổi 17; phối hợp với công an đối chiếu dữ liệu công dân tuổi 17 trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú, căn cước công dân và xuống từng ấp, khu phố tiến hành phúc tra đối chiếu. Bên cạnh đó, ngay từ khâu sơ tuyển, Hội đồng NVQS huyện đã cử một bộ phận trong đoàn khám sức khỏe của huyện trực tiếp đến cụm các xã để phối hợp, giúp đỡ trạm y tế xã, thị trấn khám sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng, tỷ lệ công dân trúng tuyển trước khi được điều động về huyện khám.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Long An kiểm tra công tác tuyển quân của huyện Cần Đước.

Đồng chí Văn Công Mẫn, bác sĩ chuyên khoa 2, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Đước chia sẻ: “Sức khỏe là tiêu chí quan trọng đầu tiên trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Vì vậy, để nâng cao chất lượng khám, Trung tâm Y tế huyện luôn chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn về chuyên môn và rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe qua từng năm đối với các thành viên tham gia sơ tuyển và khám tuyển NVQS. Bên cạnh đó, trong quá trình khám, những trường hợp nghi ngờ, hội đồng chuyên môn tiến hành hội chẩn, đưa ra kết luận để bảo đảm chính xác. Ngoài ra, đối với những trường hợp có biểu hiện dùng các thủ đoạn trốn tránh thông qua tiêu chí sức khỏe, các y, bác sĩ đã tư vấn, động viên tinh thần và thực hiện các bước cận lâm sàng như xét nghiệm HIV, tiểu đường... để đánh giá lại sức khỏe công dân”.

Để tạo được tinh thần dân chủ trong thực hiện NVQS, việc thực hiện 3 bình cử (gia đình cử, đoàn thể cử, chính quyền cử) và 4 công khai (danh sách công dân miễn thực hiện NVQS, danh sách công dân tạm hoãn thực hiện NVQS, danh sách công dân đủ điều kiện khám, danh sách công dân trúng tuyển NVQS) bảo đảm minh bạch, khách quan, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Mặt khác, nhờ làm tốt công tác phát triển, tạo nguồn đảng viên ngay từ cơ sở nên công tác cử tuyển đảng viên nhập ngũ của huyện Cần Đước luôn vượt chỉ tiêu được giao. Riêng năm 2024, huyện Cần Đước có 7 đảng viên tham gia cử tuyển đạt 2,95%. Trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại địa phương, đồng chí Trần Thị Đăng Thuy, Chủ tịch UBND xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, cho biết: “Để thực hiện tốt công tác cử tuyển đảng viên nhập ngũ, hằng năm, Đảng ủy xã đã tiến hành tạo nguồn phát triển đảng viên từ các đoàn viên ưu tú. Địa phương và nhà trường phối hợp chặt chẽ, chủ động tạo nguồn đảng viên từ những “hạt giống đỏ” trên ghế nhà trường. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng những cá nhân tiêu biểu có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiến hành kết nạp. Nhờ đó, hằng năm, xã Long Hựu Đông có 4-5 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đây chính là những cá nhân nằm trong nguồn cử tuyển đảng viên nhập ngũ”.

Theo Thượng tá Phạm Anh Kiệt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cần Đước, Phó chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Cần Đước, Hội đồng NVQS huyện chủ động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đi từng ngõ, vận động từng gia đình về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và LLVT huyện luôn quan tâm đến hậu phương chiến sĩ như: Xây tặng nhà tình nghĩa quân dân, nhà tình thương, tặng quà nhân dịp lễ, Tết... các gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, địa phương chủ động kết nối với các công ty, xí nghiệp trên địa bàn trực tiếp tư vấn, định hướng nghề cho bộ đội xuất ngũ, giúp sớm ổn định cuộc sống”.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nhieu-bien-phap-nang-cao-chat-luong-tuyen-quan-763209