Nhật: Yêu cầu tăng gấp đôi ngân sách bảo vệ Senkaku

(NLĐO) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) sẽ yêu cầu ngân sách 50,4 tỉ yen cho năm tài chính 2015 (tức gấp đôi ngân sách hiện tại) để tăng cường an ninh quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông.

Một nguồn tin thuộc JCG tiết lộ hôm 26-8 rằng JCG có kế hoạch nhận thêm 3 máy bay phản lực và 4 tàu tuần tra nhỏ hiệu năng cao, tăng cường nhân sự phân bổ cho 10 tàu tuần tra lớn, đồng thời cải thiện cơ sở tại cảng Ishigaki ở tỉnh Okinawa, gần Senkaku/Điếu Ngư.

JCG cũng dự kiến thành lập một đội chuyên dụng để bảo vệ vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư trong năm tài khóa 2015, bắt đầu vào tháng 4 năm sau, trong bối cảnh tàu Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng lãnh Nhật Bản gần quần đảo này.

JCG dự kiến thành lập một đội chuyên dụng để bảo vệ vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư

trong năm tài khóa 2015. Ảnh: REUTERS

Nếu tính cả lần xâm nhập vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư ngày 24-8, từ đầu năm đến nay, tàu hải cảnh Trung Quốc đã 20 lần đi vào khu vực này. Theo báo Nikkei của Nhật Bản, Tokyo nhận thấy tần suất xuất hiện của tàu hải giám Trung Quốc trong vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giảm dần.

Ngoài ra, JCG cũng đẩy nhanh các nỗ lực thiết lập hệ thống tuần tra trên không 24/24 cũng như tăng cường tuần tra trên biển ở khu vực quanh Senkaku/Điếu Ngư. Không chỉ để bảo vệ lãnh hải, JCG có kế hoạch sử dụng các máy bay phản lực cho các hoạt động cứu nạn trên biển. Hiện JCG có 4 máy bay phản lực và 23 chiếc máy bay cánh quạt.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nhat-yeu-cau-tang-gap-doi-ngan-sach-bao-ve-senkaku-2014082710283347.htm