Nhật xúc tiến triển khai PAC-3 đối phó tên lửa Triều Tiên

Bộ Quốc Nhật Bản vừa lên kế hoạch triển khai tên lửa đánh chặn PAC-3 tới thành phố Hakodate thuộc tỉnh Hokkaido, nơi tên lửa của CHDCND Triều Tiên bay qua hai lần trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Binh sĩ Nhật diễn tập huy động hệ thống đánh chặn PAC-3 sau khi Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-12 hôm 29.8

Hãng tin Jiji Press dẫn một số nguồn tin cho hay công việc triển khai một số khẩu đội PAC-3 tới doanh trại của Lực lượng phòng vệ mặt đất ở Hakodate có thể bắt đầu sớm nhất vào hôm nay 19.9 sau khi Bộ Quốc phòng Nhật thông báo cho người dân địa phương.

Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 lần lượt vào ngày 29.8 và 15.9. Trong cả 2 lần phóng, tên lửa đều bay qua bầu trời phía nam Hokkaido, đảo cực bắc của Nhật.

Nhật hiện có một số khẩu đội PAC-3 tại căn cứ Chitose của Lực lượng phòng không ở thành phố Chitose, cũng thuộc Hokkaido, và căn cứ Shariki ở thành phố Tsugaru thuộc tỉnh Aomori, phía bắc của Nhật. Tuy nhiên, đường bay của 2 tên lửa Hwasong-12 mà Triều Tiên vừa phóng nằm ngoài tầm của hệ thống PAC-3 tại hai căn cứ nói trên.

PAC-3 có tầm hoạt động khoảng 40 km và có thế vươn cao 20 km, được dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối, khi tên lửa bay nhắm tới mục tiêu.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nhat-xuc-tien-trien-khai-pac3-doi-pho-ten-lua-trieu-tien-877107.html