Nhật phản đối Hàn đưa quân tới đảo tranh chấp

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết nước này phản đối kế hoạch của Hàn Quốc trong việc triển khai một đơn vị quân đội đến đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima).

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Giới truyền thông dẫn lời Ngoại trưởng Kono khẳng định, Tokyo phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Seoul và cảnh báo “quyết định của Seoul có thể phá vỡ mối quan hệ” giữa 2 nước, trong bối cảnh cần sự liên minh chặt chẽ giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nhằm kiềm chế hành động đe dọa hạt nhân và tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Trước đó, ngày 19/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin quân đội nước này đã thông báo kế hoạch triển khai một đơn vị mới tới Dokdo/Takeshima trong giai đoạn 2018-2020.

Bùi Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/quoc-te/nhat-phan-doi-han-dua-quan-toi-dao-tranh-chap-383245