Nhật khuyến cáo công dân thận trọng tại châu Âu

Sau Mỹ và Anh, Nhật Bản ngày 4/10 cũng đã khuyến cáo dân chúng nước này thận trọng khi đi lại ở châu Âu, do lo ngại tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác có thể tấn công khu vực này.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các công dân nước này nên cảnh giác khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hay khi đến thăm các địa điểm du lịch đông đúc ở châu Âu. Các nước châu Âu đã tăng cường các nỗ lực đảm bảo an ninh ở nơi công cộng sau khi giới chức một số nước cảnh báo mối đe dọa khủng bố ở châu Âu vẫn ở mức cao, và nêu cao cảnh giác đề phòng khủng bố là việc làm cần thiết. Theo các quan chức này, các phần tử khủng bố có thể âm mưu tổ chức tấn công bằng các loại vũ khí tương tự các vũ khí đã được sử dụng trong vụ tấn công đẫm máu ở Mumbai, Ấn Độ năm 2008./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhat-khuyen-cao-cong-dan-than-trong-tai-chau-au/201010/62686.vnplus