Nhật Bản xem xét điều chỉnh quy tắc sử dụng vũ khí phòng vệ trước hành động xâm phạm không phận

Ngày 15/2, Chính phủ Nhật Bản đã thảo luận về việc thay đổi quy tắc sử dụng vũ khí của Lực lượng Phòng vệ (SDF), trong đó cho phép bắn hạ các loại khinh khí cầu.

Vật thể không xác định nguồn gốc bay trên bầu trời thành phố Sendai (Nhật Bản). tháng 6/2020. (Nguồn: Japan News)

Hiện Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể sử dụng vũ khí để bắn hạ vật thể xâm phạm không phận nhưng chỉ nhằm mục đích tự vệ, khi mối đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân hoặc trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp.

Theo thông tin từ đài NHK (Nhật Bản), các quy định hiện nay chỉ tính đến các trường hợp xâm nhập không phận do máy bay chiến đấu có người lái. Trong đó, việc đánh chặn những máy bay này sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của phi công, nên các điều kiện nghiêm ngặt đối với việc sử dụng vũ khí đã được đưa ra.

Đối với khinh khí cầu không người lái, các quy định trên có thể được nới lỏng, do việc đánh chặn có thể được coi là biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của công chúng, trong trường hợp các khinh khí cầu này cản trở chuyến bay an toàn của những máy bay khác.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera - nay là người đứng đầu Ủy ban quốc phòng thuộc Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, nhận định việc để những quả khinh khí cầu không rõ nguồn gốc xuất hiện 3 lần trên bầu trời nước này là “lỗ hổng lớn trong công tác phòng thủ”.

Các vật thể bay trên đã được phát hiện trên bầu trời nước này vào tháng 11/2019 ở tỉnh Kagoshima, tháng 6/2020 tại thành phố Sendai và tháng 9/2021 ở tỉnh Aomori. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây có thể là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno trong ngày hôm qua cũng đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc vi phạm không phận bằng khinh khí cầu giám sát không người lái của Trung Quốc là hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

(theo NHK/Kyodo/Sputnik)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-xem-xet-dieu-chinh-quy-tac-su-dung-vu-khi-phong-ve-truoc-hanh-dong-xam-pham-khong-phan-216816.html