Nhật Bản sẽ yêu cầu tập đoàn công nghệ nước ngoài nộp thuế tiêu thụ

Cơ quan thuế sẽ công bố danh sách các công ty này để đảm bảo tính minh bạch. Các nhà khai thác nền tảng sẽ được yêu cầu nộp thuế tiêu thụ thay mặt cho các công ty bán nội dung trên cửa hàng của họ.

Một cửa hàng của Apple ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật Bản sẽ yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn như Apple và Google, với tư cách là các nhà khai thác các nền tảng ứng dụng, chịu trách nhiệm nộp thuế tiêu thụ đối với nội dung do các nhà phát triển nước ngoài bán, để thu hồi hiệu quả hơn các khoản thuế do các công ty nhỏ không có hiện diện thực tế tại Nhật Bản.

Sự thay đổi này, được trình bày chi tiết trong báo cáo của Bộ Tài chính công bố, nhằm mục đích tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho những người sáng tạo nội dung có trụ sở tại Nhật Bản, nơi có thể dễ dàng bị đánh thuế trực tiếp hơn.

Thị trường ứng dụng di động Nhật Bản dự kiến sẽ đạt 29,2 tỷ USD trong năm nay, tăng khoảng 50% so với năm 2018, theo Sách Trắng của Bộ Truyền thông. Một dự báo cho thấy con số này sẽ tăng lên 30,6 tỷ USD vào năm 2025.

Hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nêu rõ rằng nội dung số phải bị đánh thuế ở quốc gia hoặc khu vực nơi nội dung đó được tiêu thụ. Nhật Bản đã sửa đổi hệ thống thuế trong năm tài chính 2015 để yêu cầu các công ty nước ngoài báo cáo và nộp thuế tiêu thụ đối với hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, cơ quan thuế Nhật Bản có thể gặp khó khăn trong việc liên hệ với các nhà phát triển ứng dụng nhỏ ở nước ngoài, khiến việc xác định liệu thuế có được nộp đúng hay cần phải thu lại trở nên khó khăn. Chính phủ tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách đặt trách nhiệm đó lên các nhà khai thác nền tảng, những người đóng vai trò trung gian giữa nhà phát triển ứng dụng với người tiêu dùng và có trụ sở tại Nhật Bản.

Dựa trên báo cáo của Bộ Tài chính, kế hoạch này là đánh thuế đối với các nhà khai thác nền tảng đáp ứng một ngưỡng nhất định về doanh số bán hàng tại Nhật Bản của các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này có thể sẽ áp dụng cho một số gã khổng lồ công nghệ như Apple và Google. Cơ quan thuế sẽ công bố danh sách các công ty này để đảm bảo tính minh bạch. Các nhà khai thác nền tảng sẽ được yêu cầu nộp thuế tiêu thụ thay mặt cho các công ty bán nội dung trên cửa hàng của họ.

Thay đổi này sẽ có hiệu lực sớm nhất vào năm tài chính 2025, giúp các công ty có thời gian tìm hiểu về cách sắp xếp mới và cập nhật hệ thống của họ. Các chi tiết như ngưỡng bán hàng và thời gian chuyển đổi dự kiến sẽ được đưa vào gói đề xuất sửa đổi hàng năm của liên minh cầm quyền đối với hệ thống thuế vào tháng 12/2023.

Một điểm thảo luận khác biện pháp giải quyết với điều khoản trong luật thuế tiêu dùng miễn thuế cho các doanh nghiệp có doanh thu chịu thuế từ 10 triệu yen (66.000 USD) trở xuống trong hai năm trước. Một số nhà phát triển đã thành lập các công ty riêng biệt cho các ứng dụng riêng lẻ để tránh nghĩa vụ thuế.

Nguyễn Tuyến (P/v TTXVN tại Tokyo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhat-ban-se-yeu-cau-tap-doan-cong-nghe-nuoc-ngoai-nop-thue-tieu-thu/315691.html