Nhật Bản sẵn sàng ứng phó thảm họa động đất

Do thường xuyên hứng chịu động đất mạnh, Nhật Bản có lịch sử sống chung với địa chấn và luôn sẵn sàng ứng phó với thảm họa này.

Học sinh Nhật thường xuyên được luyện tập kỹ năng đối phó với động đất. (Ảnh: AP)

Chính phủ Nhật Bản đã đầu tư rất lớn vào hệ thống giám sát động đất , qua đó có thể gửi đi cảnh báo sóng thần trong vòng 3 phút. Khi xảy ra địa chấn, số liệu liên quan đến mức độ và vị trí cũng lập tức được phát trên truyền hình quốc gia NHK và hệ thống loa phát thanh. Học sinh Nhật Bản thường xuyên được diễn tập kỹ năng ứng phó với động đất. Cơ sở hạ tầng ở nước này cũng bắt buộc phải xây với khả năng chống động đất.

Nhật Bản được nhìn nhận là quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất để ứng phó với động đất và sóng thần trên thế giới. Tuy nhiên, với dạng thiên tai chưa thể dự báo này, nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn bất chấp sự chuẩn bị đến đâu. Hai trận động đất liên tiếp xảy ra vào ngày 22/11 một lần nữa cho thấy điều này.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/nhat-ban-san-sang-ung-pho-tham-hoa-dong-dat-20161123085714009.htm