Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ mới

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi hướng dẫn thực hiện chính sách 'ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng' vào ngày 26/3 nhằm cho phép vận chuyển máy bay chiến đấu.

Một mô hình ý tưởng về máy bay chiến đấu được trưng bày tại triển lãm quốc phòng DSEI Nhật Bản tại Makuhari Messe, Chiba hồi tháng Ba năm ngoái. (Ảnh: Reuters/The Japan Times)

Ngày 15/3, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Fumio Kishida và đối tác là đảng Komeito (Công minh) đã nhất trí nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về chuyển giao thiết bị quốc phòng của nước này, cho phép xuất khẩu các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo mà Nhật Bản, Anh và Italy cùng phát triển.

Trao đổi với báo giới, ông Kisaburo Tokai, thành viên của đảng LDP, và ông Yosuke Takagi, thành viên của đảng Komeito, cho biết đã đạt được sự đồng thuận trên trong cuộc họp trước đó cùng ngày.

Theo nguồn tin thân cận, nội các của Thủ tướng Fumio Kishida có kế hoạch sửa đổi các hướng dẫn thực hiện chính sách “ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng” vào ngày 26/3 tới nhằm cho phép vận chuyển máy bay chiến đấu.

Trong một phiên họp quốc hội gần đây, LDP gần đây đã nhấn mạnh rằng việc cho phép Nhật Bản xuất khẩu máy bay chiến đấu sang nước thứ ba, bằng cách nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí, là cần thiết để đảm bảo chi tiêu hiệu quả cho việc phát triển máy bay chiến đấu và duy trì uy tín của nước này với tư cách là một đối tác trong các dự án quốc phòng khác trong tương lai.

Đảng Komeito ban đầu không sẵn lòng nới lỏng các quy định và đã yêu cầu đặt ra một số hạn chế đối với các lô hàng máy bay chiến đấu để ngăn Nhật Bản xuất khẩu mà không có thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, đảng này hoan nghênh cam kết của Thủ tướng Kishida tại phiên họp quốc hội hôm 13/3 rằng các máy bay chiến đấu sẽ được vận chuyển trong những điều kiện nghiêm ngặt và sẽ "không bao giờ" được chuyển đến một quốc gia đang diễn ra chiến sự.

Thủ tướng Kishida khẳng định đích đến của việc xuất khẩu máy bay chiến đấu sẽ chỉ được giới hạn tại các quốc gia đã ký hiệp ước với Nhật Bản về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng. Mỗi trường hợp xuất khẩu riêng lẻ sẽ cần có sự phê duyệt riêng của nội các.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara, các cuộc thảo luận chi tiết với hai đối tác châu Âu về kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu vào năm 2035 có thể sẽ bắt đầu ngay trong tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-noi-long-quy-dinh-xuat-khau-may-bay-chien-dau-the-he-moi-post934746.vnp