Nhật Bản - Mỹ - Australia hợp tác an ninh

Theo Reuters và Kyodo, ngày 7-8, Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nhật Bản, Mỹ và Australia đã nhóm họp tại thủ đô Manila của Philippines, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao ba nước kể trên đã ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh trong giải quyết tranh chấp lãnh hải. Tuyên bố chung nêu rõ "các bộ trưởng phản đối mạnh mẽ các hành động ép buộc đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng" tại Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Australia hối thúc các bên liên quan làm rõ các tuyên bố chủ quyền của mình tại đây và tìm kiếm các giải pháp hòa bình phù hợp luật biển quốc tế. Các bộ trưởng yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết hồi tháng 7-2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc về các tranh chấp trên Biển Đông, theo đó bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại vùng biển này.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Australia cũng hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau khi nước này liên tiếp tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tháng 7 vừa qua.

* Cùng ngày, tại thủ đô Manila (Philippines), Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T. Kono đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ R. Tillerson. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ liên minh song phương vốn được cả hai bên nhìn nhận như nền tảng của hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và toàn thế giới nói chung. Hai bên nhất trí sớm tiến hành vòng hội đàm an ninh tiếp theo của các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, theo thể thức “2+2”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33712402-nhat-ban-my-australia-hop-tac-an-ninh.html