Nhật Bản kiện tàu cá TQ xâm phạm chủ quyền, Bắc Kinh đòi Tokyo nhận lỗi

Ngay sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định kiện thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc tấn công Lực lượng phòng vệ Nhật Bản năm 2010 Bộ Ngoại giao đã yêu cầu chính quyền Tokyo phải xin lỗi.

Theo cáo buộc từ phía Nhật Bản, tàu cá Trung Quốc đã đâm vào tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản hồi tháng 9/2010 trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát. Trong đơn kiện gửi lên Tòa án quận Naha, Nhật Bản đã yêu cầu thuyền trưởng Trung Quốc bồi thường khoản tiền 14,29 triệu yen (khoảng 139.600 USD).

Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã phản đối gay gắt. Tờ Japan Daily Press ngày 13/2 cho biết: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường kỳ đã đổi khái niệm từ vụ “va chạm” thành “tai nạn” và từ “xâm phạm” thành “tuyên bố” chủ quyền, vậy nên bên bồi thường phải là Nhật Bản. Cùng với đó, bà Hoa còn cáo buộc hành động giam giữ, điều tra của Nhật Bản là trái phép từ đó yêu cầu Tokyo thừa nhận sai sót.

Trước đó, Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Akihiro Otab ngày 12/2 cho biết Lực lượng Bảo vệ Bờ biển (JCG) đã công bố bằng chứng là hình ảnh ghi lại vụ việc. Trong đó, tàu cá của thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng đã có hành vi cấu thành tội phạm khi chủ động húc thẳng vào 2 tàu của JCG mang tên Mizuki và Yonakuni.

Thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng. Ảnh: AP

Tính tới nay, phía Nhật Bản đã yêu cầu ông Chiêm bồi thường tới 11 lần nhưng đều bị ông từ chối. Do đó, vụ việc đã buộc phải đưa lên Tòa án và đoạn phim nói trên chính là bằng chứng và tài liệu quan trọng trong vụ kiện dân sự này. Theo Kyodo News, quyền bồi thường thiệt hại về mặt pháp lý sẽ hết hạn vào ngày 20/2 tới đây.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/nhat-ban-kien-tau-ca-tq-xam-pham-chu-quyen-bac-kinh-doi-tokyo-nhan-loi