Nhật Bản đưa 'hàng khủng' chơi Asian Cup, cảnh báo các đối thủ

Đội tuyển Nhật Bản đã chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức cho Asian Cup 2023 sau trận đại thắng Thái Lan 5-0, như một lời cảnh báo cho các đối thủ ở bảng D gồm tuyển Iraq, Việt Nam và Indonesia.

Các chiến binh Samurai xanh không chỉ là ứng cử viên nặng ký nhất bảng D giành vé đầu tiên đi tiếp, mà còn là một trong những gương mặt sáng giá cho chức vô địch châu Á. Đội tuyển Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 đá bằng đội hình hai cũng thừa sức dội cơn mưa gôn năm bàn vào lưới Thái Lan.

Chiến thắng này đã lập kỷ lục về chuỗi trận thắng dài nhất của thầy trò Moriyasu với 9 trận liên tiếp. Ông thầy người Nhật cho biết cho biết: “Chiến thắng này là kết quả của việc các cầu thủ thường xuyên trao đổi cả trong và ngoài sân bóng, về những gì họ cần làm để phát huy những điều tốt nhất của nhau”.

Sở dĩ HLV Moriyasu chọn đối thủ đá tập Thái Lan là nhằm tìm hiểu rõ hơn về đại diện Đông Nam Á có một số phẩm chất tương đồng hai đội cùng bảng Indonesia và Việt Nam. Dự kiến ngày 9-1, đội tuyển Nhật Bản chơi trận giao hữu cuối cùng gặp Jordan, cũng có phong cách chơi bóng đặc thù Tây Á để nghiên cứu kỹ hơn cho trận gặp Iraq.

Đội tuyển Nhật Bản vừa có trận thắng dễ dàng Thái Lan 5-0. Ảnh: GETTY.

Mới nhất, ông Moriyasu đã chọn 26 tuyển thủ Nhật Bản sang Qatar chinh phục vòng chung kết Asian Cup. Các ngôi sao Takehiro Tomiyasu của Arsenal vừa trở lại sau chấn thương, cùng với Wataru Endo của Liverpool và Takefusa Kubo của Real Sociedad có mặt trong đội hình 26 người nhắm đến chức vô địch châu Á thứ năm kỷ lục của Nhật Bản.

Đáng chú ý, cỗ máy ghi bàn của Celtic, Kyogo Furuhashi, cùng với hai thành viên từng góp mặt ở World Cup 2022 là Daichi Kamada và Ao Tanaka bị loại. Cầu thủ chạy cánh Kaoru Mitoma của Brighton bị chấn thương vẫn có tên đá cúp châu Á.

Thể lực của Mitoma bị nghi ngờ sau khi anh phải ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá chân trái trong trận hòa 1-1 của Brighton trước đối thủ Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh hồi cuối năm ngoái, nhưng HLV Hajime Moriyasu kỳ vọng cầu thủ tấn công này sẽ tham gia.

HLV Moriyasu tự tin các học trò sẽ làm nên chuyện ở Asian Cup 2023. Ảnh: GETTY.

Ông Moriyasu tiết lộ: “Tôi không biết liệu Mitoma có sẵn sàng cho trận đầu tiên gặp tuyển Việt Nam vào ngày 14-1 hay không, nhưng cậu ấy đang hồi phục tốt. Tôi hy vọng Mitoma kịp trở lại ở ngay giai đoạn đầu”.

Tiếc nuối nhất có lẽ là Furuhashi không biết mình có thể làm gì hơn nữa để thuyết phục ông thầy Nhật Bản, khi một lần nữa anh bỏ lỡ cơ hội được lựa chọn. Việc ngôi sao Celtic bị loại khỏi đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2022 tại Qatar là tin tức nổi bật, bất chấp anh đã giành được chiếc giày vàng và cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Scotland.

Tiền vệ Tanaka của Fortuna Dusseldorf không được chọn cũng gây bất ngờ sau đóng góp của anh tại World Cup, nơi anh ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha, giúp Nhật Bản vượt qua vòng loại trực tiếp. Còn với Kamada đã chuyển từ Eintracht Frankfurt đến Lazio của Ý vào mùa hè năm ngoái và vẫn đang tìm cách củng cố vị trí của mình giữa mùa giải đầu tiên với đội bóng Serie A.

Đội hình chủ chốt của Nhật Bản gồm nhiều gương mặt ưu tú từng chơi World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Trong số các tuyển thủ Nhật Bản chơi bóng ở Mitoma, tiền vệ Kaishu Sano của Kashima Antlers và tiền đạo Mao Hosoya của Kashiwa Reysol có chuyến đi đầu tiên đến một giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia cấp cao.

Trung Quốc ban đầu được chọn làm chủ nhà của Asian Cup lần này, dự kiến khai mạc vào tháng 6-2023, nhưng đã từ bỏ quyền đăng cai do đại dịch COVID-19. Cuộc chơi lớn châu Á khai diễn tại Qatar từ ngày 12-1 đến ngày 10-2.

26 tuyển thủ Nhật Bản tham dự Asian Cup 2023

Thủ môn: Daiya Maekawa (Vissel Kobe), Zion Suzuki (Sint-Truiden), Taishi Brandon Nozawa (FC Tokyo)

Hậu vệ: Shogo Taniguchi (Al-Rayyan), Ko Itakura (Borussia Monchenladbach), Tsuyoshi Watanabe (Gent), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Koki Machida (Union SG), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart), Yukinari SUGAwara (AZ Alkmaar)

Tiền vệ/Tiền đạo: Wataru Endo (Liverpool), Takuma Asano (Bochum), Hidemasa Morita (Sporting Lisbon), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Freiburg), Keito Nakamura, Junya Ito (Reims), Takefusa Kubo (Real Sociedad) , Takumi Minamino (Monaco), Kaoru Mitoma (Brighton), Reo Hatate (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kaishu Sano (Kashima Antlers), Mao Hosoya (Kashiwa Reysol).

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhat-ban-dua-hang-khung-choi-asian-cup-canh-bao-cac-doi-thu-post770238.html