Nhật Bản dự định dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đối với tiêm kích FX thế hệ 6

Luật pháp Nhật Bản cấm xuất khẩu vũ khí, điều này được đưa ra từ năm 1945 nhưng tình hình có thể sắp thay đổi.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người đang theo đuổi chính sách xích lại gần nhau về mặt chính trị - quân sự với NATO và Hoa Kỳ đang thực hiện các bước để thay đổi một số điều khoản đã được nêu rõ trong Hiến pháp nước này.

Vào năm ngoái, Tokyo đã phê duyệt việc chuyển giao hệ thống giám sát radar FPS-3ME do tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này sản xuất cho Philippines, và cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Chưa dừng lại đây, chính phủ Nhật Bản có ý định dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình Mitsubishi FX thế hệ thứ 6 mới nhất, được phát triển cùng với Ý và Anh, tờ Defense News đăng tải sau khi tham khảo nguồn tin riêng.

Hồi tháng 10 năm 2020, công ty Mitsubishi Heavy Industries (MHI) của Nhật Bản đã được chọn làm nhà phát triển chính của dòng tiêm kích này.

Là một phần của chương trình Máy bay chiến đấu toàn cầu, đến năm 2035, các tiêm kích mới sẽ thay thế chiếc Mitsubishi F-2 đang phục vụ trong Không quân Nhật Bản, cũng như tiêm kích đa năng Eurofighter Typhoon thế hệ thứ tư của Anh và Ý.

Tiêm kích thế hệ 6 FX sẽ là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Nhật Bản, Anh và Ý.

Tuần trước, Thủ tướng Kishida cho biết trong bài phát biểu trước quốc hội rằng các hạn chế xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài sẽ cản trở kế hoạch hiện đại hóa không quân, cũng như làm suy yếu sự thành công của chương trình quốc tế, nhằm phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến.

Liên minh đối lập trong Quốc hội Nhật Bản không đồng ý với việc tự do hóa mạnh mẽ các hạn chế lập pháp đối với việc bán vũ khí và thiết bị quân sự cho các nước thứ ba, cũng như từ bỏ chính sách hòa bình được tuân thủ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên do chiếm thiểu số nên họ không thể chống lại điều này.

Quyết định cuối cùng về việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu vũ khí cần có sự chấp thuận của nội các. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra quyết định tương ứng vào cuối tháng này, khi nhà phát triển trình bày ý tưởng đầu tiên về máy bay chiến đấu.

Ngoài ra, việc bán tiêm kích FX chỉ có thể được thực hiện cho các quốc gia có thỏa thuận quốc phòng với Tokyo. Theo tờ Defense News, việc cung cấp máy bay chiến đấu sẽ bị cấm đối với những quốc gia liên quan đến xung đột quân sự.

Chương trình nghiên cứu phát triển tiêm kích thế hệ 6 GCAP.

Theo Defense News

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhat-ban-du-dinh-do-bo-han-che-xuat-khau-doi-voi-tiem-kich-fx-the-he-6-post675927.html