Nhật Bản điều tra nghi vấn đầu độc hàng loạt ở bệnh viện

Cảnh sát Nhật Bản ngày 3/10 tiến hành điều tra cái chết của 46 người lưu trú cùng tầng với 2 bệnh nhân tử vong do bị đầu độc tại một bệnh viện ở tỉnh Yokohama.

Theo đài NHK, kết quả khám nghiệm tử thi của 2 cụ ông 88 tuổi, Sozo Nishikawa và Nobuo Yamaki, ở bệnh viện Oguchi tại Yokohama cho thấy nguyên nhân dẫn đến tử vong là do một chất hóa học có trong thuốc tẩy rửa.

Cảnh sát nghi ngờ rằng chất này đã được cố tình bơm vào ống truyền thuốc của các bệnh nhân. Hai ông Nishikawa và Yamaki qua đời tháng trước.

Bệnh viện Oguchi ở Yokohama. Ảnh: Reuters.

Từ nghi vấn này, cảnh sát mở rộng điều tra cái chết của hơn 46 bệnh nhân cao tuổi khác tại bệnh viện kể từ đầu tháng 7. Phần lớn họ đã mắc bệnh nặng trước khi qua đời.

Nhân viên bệnh viện khai báo với nhà điều tra rằng họ phát hiện nhiều vết đâm trong 10 túi dịch truyền đặt ở khu điều dưỡng trong cùng tầng lưu trú của các bệnh nhân.

"Nhiều người đã ra đi tại bệnh viện này vì tuổi cao. Nhưng số lượng tăng nhiều như vậy khiến chúng tôi băn khoăn", một lãnh đạo bệnh viện nói với hãng tin Kyodo.

Nhiều bệnh nhân đã được an táng, khiến việc khám nghiệm tử thi thêm khó khăn.

Cảnh sát chưa xác nhận khả năng một vụ đầu độc hàng loạt ở bệnh viện này, cũng như chưa bắt giữ nghi phạm nào.

Cuộc điều tra diễn ra 2 tháng sau vụ thảm sát ở một trung tâm chăm sóc người khuyết tật tại tỉnh Kanagawa, khiến 19 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nhật Bản trong vài thập kỷ trở lại đây.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhat-ban-dieu-tra-nghi-van-dau-doc-hang-loat-o-benh-vien-post686712.html