Nhật Bản đem siêu tên lửa đánh chặn SM-3 lên mặt đất

(Kienthuc.net.vn) - Nhật Bản có thể sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và tên lửa đánh chặn siêu hạng SM-3 trên đất liền từ năm sau.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, để nâng cao khả năng đối phó tên lửa đạn đạo Triều Tiên, chính phủ Nhật Bản quyết định, bắt đầu từ năm 2014 sẽ nghiên cứu đưa vào sử dụng hệ thống phòng thủ THAAD và tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo đặt trên đất liền SM-3.

Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa đạo đạo của Nhật Bản có 2 loại vũ khí gồm: tên lửa đánh chặn SM-3 trang bị trên tàu khu trục Aegis có thể đánh chặn tên lửa ở ngoài tầng khí quyển; tên lửa Patriot PAC-3 trên đất liền đánh chặn ở tên lửa đạn đạo ở pha cuối.

Tên lửa đánh chặn SM-3 có thể bắn hạ mục tiêu ngoài tầng khí quyển.

Tuy nhiên, để đối phó với tên lửa đạn đạo Triều Tiên, Nhật Bản cần phải thường xuyên triển khai nhiều tàu khu trục Aegis trên biển, nhưng để thực hiện nhiệm vụ dài ngày tương đối khó khăn, mà bán kính phòng thủ của tên lửa đất đối không PAC-3 chỉ có vài chục km, rất dễ bị lợi dụng sơ hở. Nếu Nhật Bản có thể đưa vào sử dụng thành công tên lửa đánh chặn trên đất liền SM-3 có thể đối phó tên lửa đạn đạo của Triều Tiên phóng bất cứ lúc nào, không cần phải triển khai tàu khu trục Aegis trên biển sớm.

Ngoài ra, Nhật Bản đang nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Mỹ sản xuất) có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ở ngoài tầng khí quyển. Đây là sự bổ sung cho sự thiếu sót ở khoảng giữa tầm bắn SM-3 và PAC-3.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhat-ban-dem-sieu-ten-lua-danh-chan-sm3-len-mat-dat-280285.html