Nhật Bản: Đảng DPJ điều chính chính sách với Mỹ

VIT - Tối 27/7, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, một đảng trong liên minh đối lập, đã công bố một cương lĩnh vạch rõ nhiều mục tiêu chính họ sẽ theo đuổi nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 30/8 tới, trong đó đáng chú ý là họ đã thay đổi quan điểm phản đối sự hợp tác quân sự Nhật-Mỹ hiện nay. Đảng này đang hy vọng sẽ lật đổ Đảng Dân chủ Tự do đã cầm quyền trong hơn 50 năm qua.

Tuy nhiên, cương lĩnh đã không đề cập đến sự phản đối trước đây của họ đối với kế hoạch di chuyển các hoạt động không quân từ Căn cứ Không quân của Hải quân Lục chiến Futenma, nằm ở trung tâm một khu đô thị, tới một sân bay mới tại vùng ngoại ô Camp Schwab. Trước đây, đảng này đã yêu cầu di chuyển các hoạt động không quân này ra khỏi ngoại ô Okinawa. Họ cũng làm dịu đi những yêu cầu trước đây về việc sửa đổi triệt để thỏa thuận di chuyển quân và số tiền Nhật Bản phải chi để hỗ trợ việc di chuyển các căn cứ của Mỹ. Thay vào đó, họ đã thông báo họ sẽ “đề xuất một sửa đổi thỏa thuận di chuyển quân và xem xét lại kế hoạch tái bố trí và sự có mặt quân đội Mỹ tại Nhật Bản.” Về các vấn đề quân sự khác, cương lĩnh này đã rút lại sự phản đối của đảng này về việc sử dụng Lực lượng Hải quân Lục chiến Phòng vệ Nhật Bản tham gia tiếp dầu cho các tàu chiến Mỹ tại Ấn Độ Dương trong cuộc chiến chống khủng bố và việc phái các tàu khu trục tham gia ngăn chặn cướp biển ngoài khơi bờ biển Somalia. Trong phần “Quan hệ Quốc tế” của cương lĩnh, đảng này hứa sẽ “xây dựng mối quan hệ thân thiết và cân bằng với Mỹ làm nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản … chúng tôi sẽ tích cực đảm nhận những trách nhiệm của Nhật Bản trong khi vẫn chia sẻ các vai trò với Mỹ.” Mỹ chưa có bình luận gì về cương lĩnh này. Ngày 23/7, Trung tướng Edward Rice, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật Bản, cho biết, kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ hiện tại, bao gồm cả việc xây dựng lại căn cứ Futenma và chuyển 8.000 lính Hải quân Lục chiến và gia đình họ tới Guam vào năm 2014, là giải pháp tốt nhất để di chuyển quân Mỹ ra khỏi những khu vực đông dân cư tại Nhật Bản. Các quan chức Mỹ đã cho biết là việc di chuyển các hoạt động không quân tới Camp Schwab rất quan trọng đối với việc di chuyển lực lượng Hải quân Lục chiến Mỹ tới Guam và cuối cùng là đóng cửa nhiều căn cứ Hải quân Lục chiến Mỹ tại miền nam Okinawa. “Các chính sách quan hệ quốc tế, bao gồm cả các vấn đề liên quan quân đội Mỹ, rất mơ hồ bởi vì ưu tiên của họ tại thời điểm này là lôi kéo cử chi,” ông Masaaki Gabe, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường đại học Ryukyus cho biết. “Cho đến nay, ưu tiên của họ là các vấn đề trong nước.” Ngoài ra, cũng rất khó để thay đổi các kế hoạch đã được cả hai nước đồng ý, ông cho biết. “Các kế hoạch này đã và đang được xúc tiến và bây giờ họ khó có thể thay đổi được chúng,” ông Gabe nói và cho biết thêm rằng Đảng Dân chủ Nhật Bản có thể tiếp tục thông qua những thay đổi của cương lĩnh vào tháng 7 sang năm khi diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản. “Tại thời điểm này, tốt hơn là họ nên để vấn đề tái bố trí quân đội Mỹ lại để giải quyết sau,” ông nói. “Không phải vào thời điểm này khi ưu tiên hàng đầu của họ là giành đa số ghế.”

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la63796/default.htm