Nhật Bản đã hết đe dọa sóng thần nhưng mực nước biển vẫn thất thường

Hiện mối đe dọa sóng thần sau trận động đất ở phía Bắc Nhật Bản cơ bản đã qua đi. Tuy nhiên, mực nước biển có thể thay đổi thất thường dọc theo một số bờ biển của nước này trong vài giờ tới.

Nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở Namie, tỉnh Fukushima ngày 11/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii, hiện mối đe dọa sóng thần sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở phía Bắc Nhật Bản cơ bản đã qua đi, tuy nhiên, mực nước biển có thể thay đổi thất thường dọc theo một số bờ biển của nước này trong vài giờ tới.

Trận động đất đã làm gián đoạn trong thời gian ngắn hoạt động làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng như làm mất điện tại một số nơi trong nhà máy, song hiện chưa có thông báo về trường hợp tử vong hay bị thương nặng nào sau động đất.

Trước đó đài NHK đưa tin có thể quan sát thấy sóng thần cao 1,4m quanh Sendai, cách Fukushima khoảng 70km về phía Bắc, trong khi một số con sóng nhỏ hơn ập vào hải cảng ở những nơi khác dọc bờ biển./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-da-het-de-doa-song-than-nhung-muc-nuoc-bien-van-that-thuong/417267.vnp