Nhật Bản âm thầm đấu Trung Quốc tại Campuchia

Nhật Bản tiến những bước thầm lặng tại Campuchia trong bối cảnh Trung Quốc dường như ngày càng chiếm ưu thế tại quốc gia Đông Nam Á này.

Người bạn lâu năm

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sắp có chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 6-9/8. Chuyến thăm đánh dấu 25 năm Nhật Bản phái lực lượng gìn giữ hòa bình đến Campuchia năm 1992 và 60 năm Thủ tướng Nhật Bản Nobusuke Kishi thăm cấp nhà nước đến Campuchia năm 1957.

Theo kế hoạch, trong lần gặp nhau lần thứ chín giữa Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Shinzo Abe sắp tới, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về các lĩnh vực đầu tư, chất lượng phát triển cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Báo chí Campuchia gọi Nhật Bản là một trong những người bạn lâu năm nhất của nước này. Quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai bên được thiết lập vào năm 1953 và đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là sau khi hai bên ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013.

Hai thỏa thuận quan trọng khác đã nâng cao hợp tác kinh tế giữa hai nước là thỏa thuận về tự do hóa, xúc tiến và bảo hộ đầu tư được ký năm 2007 và thỏa thuận về dịch vụ hàng không được ký vào tháng 6/2016.

Trao đổi các chuyến thăm cấp cao đã diễn ra kể từ đó. Thủ tướng Abe thăm Campuchia vào tháng 11/2013, trong khi Thủ tướng Hun Sen đã thăm Campuchia 3 lần, vào tháng 12/2013, 3/2015 và 7/2015.

Mặc dù lãnh đạo đã có sự thay đổi ở Nhật Bản trong hàng thập kỷ qua, nhưng quan hệ đối tác giữa hai bên vẫn tiếp tục được duy trì và nuôi dưỡng.

Chính phủ Nhật Bản đã thuyết phục các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Campuchia. Trao đổi thương mại song phương đã đạt 1,3 tỷ USD. Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho Campuchia 1,7 tỷ USD; trợ giúp kỹ thuật hơn 600 triệu USD và cho vay khoảng 900 triệu USD.

Siêu thị Aeon Mall của Nhật Bản đầu tư tại Phnom Penh

Nhật Bản là nhà trợ giúp nòng cốt đối với hoạt động gìn giữ hòa bình ở Campuchia (PKO) –hoạt động đã trở thành một trong những trụ cốt chính của ngoại giao quốc phòng của Campuchia.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh song phương ở Mông Cổ năm 2016, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với sự cống hiến hàng đầu của Nhật Bản đối với hòa bình và quy chế cho hòa bình và an ninh, vốn là chính sách cốt lõi và phương tiện để nâng cao vai trò của Nhật Bản đối với an ninh quốc tế.

Nhật Bản cũng hỗ trợ cải cách bầu cử theo yêu cầu của Chính phủ Campuchia. Sau cuộc bầu cử Quốc hội phức tạp vào năm 2013, Chính phủ Campuchia đã yêu cầu Nhật Bản trở thành nước ngoài đầu tiên cung cấp sự trợ giúp bầu cử cho Campuchia.

Nhật Bản đồng ý ủng hộ thông qua việc tư vấn kỹ thuật cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), cử các chuyên gia của JICA và cung cấp trang thiết bị, bao gồm máy tính và các thiết bị liên quan để tiến hành đăng ký và lưu trữ danh sách cử tri trên thệ thống dữ liệu.

Nhật Bản cũng là nhà tài trợ chính cho phiên tòa xét xử Khmer Đỏ với việc cung cấp 32% trong tổng số viện trợ quốc tế cho tòa án quốc tế kể từ khi phiên tòa bắt đầu vào năm 2006. Nhật Bản cung cấp 85,12 triệu USD cho phía quốc tế và 16,54 triệu USD cho phía Campuchia.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nhat-ban-am-tham-dau-trung-quoc-tai-campuchia-3340319/