Nhân viên nữ bồi hồi kể về 'sếp Trump'

"Tôi rất tôn trọng gia đình Trump nhưng thú thật tôi không nghĩ ông ấy sẽ trở thành tổng thống", Jaclyn Groenen, nữ nhân viên từng làm việc cho tỷ phú Trump chia sẻ.

Cô Groenen, sống tại vùng ngoại ô Philadelphia, từng làm việc trong một cửa hàng của Tòa nhà Trump trong giai đoạn 2006 - 2008. Cô cho biết từng giao thiệp với ông Trump và các con ông, cô rất tôn trọng họ. Đó là những người chăm chỉ, thường bắt đầu công việc vào lúc 7h30 sáng.

Trump - cái tên vàng trong hồ sơ xin việc

Dù cho biết sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, Groenen cảm thấy biết ơn khoảng thời gian làm việc cho ông Trump, giúp cô sau đó có công việc tốt hơn.

Hầu hết những người phụ nữ tham gia cuộc phỏng vấn này của CBS News đều phản hồi tích cực về khoảng thời gian họ làm việc "dưới trướng" ông trùm bất động sản New York. Họ cho rằng cái tên Trump xuất hiện trong bản sơ yếu lý lịch là một lợi thế cho họ thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, một vài người lại cho rằng ông Trump thường đánh giá và cất nhắc vị trí của nữ nhân viên dựa vào ngoại hình của họ.

"Sếp Trump" được nhân viên nhận xét là người tốt bụng, chăm chỉ. Ảnh: Reuters

Năm 2008, trong một cuộc phỏng vấn với CBS về phụ nữ tại nơi công sở, tỷ phú Trump đã hết lời ca ngợi những nữ nhân viên làm việc cho mình trong nhiều năm qua.

Trong những năm 1990, cô Joannie Blank là một trong những nữ doanh nhân đầu tiên ở New York. Cô Blank cho biết công ty của ông Trump và công ty của cô hợp tác để quản lý các dự án xây dựng và cải tạo.

"Ông ấy là người nóng tính, thi thoảng nổi nóng với nhân viên, song tôi chưa từng nghe thấy ông Trump xúc phạm ai", cô cho hay.

Hơn nữa, cô Blank đánh giá cao "sếp Trump" khi đã thông cảm, tạo điều kiện cho cô hoàn thành thiên chức của người mẹ, bên cạnh chăm sóc con cái.

Cô Alexis Poe Feder, người từng làm việc cho tỷ phú Trump. Ảnh: CBS News

Một nữ nhân viên khác của ông Trump là cô Alexis Poe Feder, 41 tuổi, từng làm việc ở Trump Plaza (thành phố Atlantic) ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1997. Cô chia sẻ cảm thấy "được phát huy bản thân khi làm việc ở đó".

Cô Feder cho biết cô nhận được cuộc gọi yêu cầu làm việc ở sảnh trung tâm thương mại vì "Trump thích những cô gái tóc vàng, hấp dẫn ở quầy lễ tân".

"Ai cũng muốn thuê những nhân viên có diện mạo ưa nhìn", cựu nhân viên Christine Schrader nói rằng các công ty, khách sạn đều có chung quan điểm này khi tuyển dụng.

Trong khi đó, Samantha Elias, một doanh nhân trẻ ở New York từng làm việc cho con gái Ivanka của Trump, cho biết cô con gái lớn của vị tỷ phú "cực kỳ tử tế, duyên dáng và đĩnh đạc".

Ivanka cũng là người rất gần gũi và tình nghĩa khi nhận lời mời tới buổi khai trương cửa hàng của Elias.

Ông Trump và con gái cả Ivanka được nhiều nhân viên khen ngợi. Ảnh: Daily Mail

Nhân viên nữ trở thành quân sư tình cảm

Không phải tất cả những nữ nhân viên cũ của ứng cử viên đảng Cộng hòa đều có ký ức đẹp khi làm việc với ông. Một cựu nhân viên giấu tên cho biết cô từng bị ông Trump và cấp dưới của ông nhận xét trong thang máy: "Ôi Chúa ơi. Không phải là cô ấy rất xinh đẹp và cuốn hút sao?".

Sau đó, cô từng nhiều lần bị đồng nghiệp nam quấy rối. Song, thay vì giải quyết khiếu nại, ông Trump lại nói với người đồng nghiệp kia về bức xúc của cô. Cô đã bỏ việc ngay sau đó.

Cô Rebecca Farley lại có những cảm xúc hỗn độn khi nhớ về khoảng thời gian làm việc cho tỷ phú Trump trong vai trò Giám đốc quản lý tài sản. Cô cho biết nhiều người đàm tiếu rằng Trump chỉ tuyển dụng những người phụ nữ có ngoại hình hấp dẫn.

Theo CBS, hầu hết những người tham gia phỏng vấn có ý kiến tiêu cực không muốn để lộ danh tính, vì e sợ sẽ bị các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Trump công kích lại.

"Tôi thấy những phụ nữ có vẻ ngoài hấp dẫn được ưu tiên khi làm tại tập đoàn Trump, còn tài năng của những ai kém hấp dẫn hơn thì bị ngó lơ", một phụ nữ giấu tên làm việc cho Trump từ năm 2012 đến 2014 chia sẻ.

Một người khác cũng cho biết ông Trump thường xuyên gọi nhân viên nữ vào văn phòng của mình và yêu cầu họ cho ý kiến về 3 người phụ nữ mà ông đang hẹn hò, trong đó có người vợ hiện tại Melania.

Bất chấp nhiều cáo buộc tấn công tình dục và nhận xét thô tục về phụ nữ, ông Trump đang dần thu hẹp khoảng cách và giành được tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa bà Clinton tại nhiều bang tranh chấp trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-vien-nu-boi-hoi-ke-ve-sep-trump-post695416.html