Nhân viên ngoại giao Mỹ khăn gói rời khỏi Nga

Ba chiếc xe tải, 1 xe tải mini, xe jeep và xe taxi rời khỏi nhà riêng của Đại sứ quán Mỹ ở Serebryany Bor tại Matxcơva, Sputnik đưa tin.

Trước đó, đồ nội thất và các loại hộp đã được đưa lên xe. Những chiếc xe này có mặt trong lãnh thổ nhà nghỉ từ 7h sáng (giờ địa phương). Hiện tại vẫn còn một xe tải nhỏ mang biển ngoại giao đứng ở đó.

Trước khi đoàn xe rời khỏi Serebryany Bor, một nữ nhân viên của đại sứ quán đưa cho các nhà báo địa chỉ liên lạc văn phòng báo chí, và đề nghị lấy ý kiến bình luận ở đó.

Nhà riêng dành cho Đại sứ quán Mỹ tại Nga. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời nước này, sau khi Moskva thông báo sẽ trục xuất các nhân viên Mỹ nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt cứng rắn mới của Washington, theo tin tức trên báo VnExpress.

Động thái từ phía Nga nhằm đáp trả khi lưỡng viện Mỹ tuần qua thông qua dự luật trừng phạt mới với Nga. Dự luật dài 184 trang nhắm đến những người bị cho là vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga như mua bán vũ khí và xuất khẩu năng lượng.

Dự luật còn hạn chế khả năng kiểm soát của Tổng thống Trump với trừng phạt Nga. Theo đó, ông Trump cần phải có sự chấp thuận từ quốc hội nếu muốn nới lỏng trừng phạt Moscow.

Công Danh (tổng hợp theo báo VnExpress, Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhan-vien-ngoai-giao-my-chuyen-do-dac-ruc-rich-roi-khoi-nga-d105142.html