Nhân viên kiểm ngân giết người cướp tài sản

(LĐO) Xuất phát từ chuyện nợ nần số tiền 500 nghìn đồng, hai người xảy ra cãi cọ nhau và Trần Mạnh Quân đã dùng cây xà cầy đánh chết đồng nghiệp của mình, vứt xác xuống sông Hồng.

Chiều ngày 9.2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Trương Mạnh Quân (SN 1979, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Quân và anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng là nhân viên kiểm ngân Cục phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước VN. Trước đó, Quân vay của anh Tài 500.000 đồng và hẹn đến nhà trả. Đến chiều ngày 28.1, anh Tài đến nhà Quân và hai người lên sân thượng nói chuyện. Quân nói trả trước 200.000 đồng nhưng anh Tài không đồng ý nên hai bên cãi nhau. Sau đó, Quân đã dùng cây xà cầy dài 60cm đánh vào đầu anh Tài, khiến anh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Quân dùng dây điện trói tay chân nạn nhân rồi nhét xác vào hai lượt bao tải dứa. Tiếp đó hung thủ lục túi nạn nhân lấy hơn 1 triệu đồng, điện thoại di động và giấy tờ đăng ký xe máy. Để phi tang, Quân cắt nhỏ các giấy tờ bỏ cùng với một chiếc giày da của nạn nhân vào túi nilông màu đen rồi vứt vào thùng rác ở đầu ngõ. Chiếc giày còn lại Quân giấu vào túi nilông, vứt ra đường Minh Khai. Đêm 28.1, hung thủ dùng dây thừng thả xác anh Tài từ sân thượng tầng 3 xuống, sau đó chở lên cầu Vĩnh Tuy rồi thả xuống sông Hồng. Phi tang xong hung thủ dùng ngay chiếc xe máy của nạn nhân đi lòng vòng trên phố đến sáng, rồi đến cơ quan làm việc bình thường. Khoảng 13h30 ngày 29.1, Quân lấy túi đựng quần áo dính máu ném vào khu nhà vệ sinh công cộng ở cuối ngõ 364 đường Minh Khai. Lục soát cốp xe máy của nạn nhân, có 250.000 đồng, Quân lấy luôn. Đến 7h30 ngày 31.1, Quân bán xe máy của anh Tài lấy 8,5 triệu đồng, chiếc điện thoại bán được hơn 300 nghìn đồng. Do không thấy anh Tài về quê ăn Tết như đã hẹn, lại không thấy tung tích nhiều ngày nên gia đình đã đến cơ quan công an trình báo vào ngày 6.2 (tức mùng 4 Tết). Cũng trong ngày hôm đó đối tượng Quân cũng ra cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai nhận của Quân, cơ quan chức năng đã phối hợp tìm kiếm xác nạn nhân. Đến trưa ngày 9.2, người dân phát hiện tại khu vực ven sông Hồng, đoạn giữa cầu Thanh Trì - Vĩnh Tuy, một xác người trong bao tải trắng. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh. Lương Kết

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/nhan-vien-kiem-ngan-giet-nguoi-cuop-tai-san/31838