Nhân viên cũ chém GĐ khách sạn, cướp tài sản

Từng là nhân viên cũ của khách sạn Đặng Anh, biết anh Quân - chủ khách sạn khá giả và nắm đường đi, lối lại của khách sạn, Ngọc đã mua 2 con dao, băng dính, mũ len tối màu, găng tay vải bảo hộ lao động để cướp…

Ngày 20/1, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lưu Như Ngọc về hành vi cướp tài sản, Lưu Như Hoàng về hành vi không tố giác tội phạm và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Từng là nhân viên cũ của khách sạn Đặng Anh, ở khu Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội nên Lưu Như Ngọc (trú ở Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội) biết anh Đặng Đình Minh Quân - chủ khách sạn khá giả và biết đường đi, lối lại của khách sạn. Từ đó, Ngọc đã nảy sinh ý định đến khách sạn Đặng Anh để cướp tài sản. Hắn đã mua 2 con dao, băng dính, mũ len tối màu, găng tay vải bảo hộ lao động để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngọc trèo tường vào mở cửa ngách tầng 1, lẻn vào phòng ngủ của anh Quân. Phát hiện có người lạ vào nhà, anh Quân ngồi dậy liền bị Ngọc chém vào đầu, bắt đưa tiền. Anh Quân nói không có tiền, Ngọc bắt anh bỏ 1 chiếc máy iPhone, 1 iPad, 1 máy tính Sony Vaio, 1 máy tính bảng Asus màu đen vào túi. Sau đó, Ngọc gí dao vào lưng bắt nạn nhân mở cửa chính để hắn trốn đi.

Về đến nhà, gặp bạn cùng trọ là Lưu Xuân Hoàng, Ngọc kể với Hoàng chuyện vừa đi cướp về, bàn với Hoàng đi bán số tài sản vừa cướp được. Sau đó, chúng đem điện thoại iPhone đến cửa hàng điện thoại ở phố Chùa Vua - Hà Nội bán, số còn lại mang về để tại phòng trọ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh.

Ngày 19/1, Cơ quan điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã triệu tập Lưu Như Ngọc đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ cướp trên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2013/1/190281.cand