Nhân vật tâm điểm vòng 8 Premier League: 'Chiếc ghế' của Klopp và Koeman

Vòng 8 Premier League sắp trở lại và những động thái từ Jurgen Klopp, Alexis Sanchez, Ronald Koeman,... đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ NHM.

Jurgen Klopp

Vị thuyền trưởng của Liverpool có lẽ chính là người được truyền thông tại Anh 'soi' nhiều nhất trong những ngày qua. Không đơn thuần là vì trước mắt ông là trận đại chiến với Man Utd, mà còn là vì đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu cuối cùng mà vị chiến lược gia người Đức nắm quyền tại Anfield.

Thành tích hiện tại của Lữ đoàn đỏ thật sự đang khiến NHM đội bóng vô cùng thất vọng khi chỉ mới giành được 12 điểm sau 7 vòng. Nếu 'trắng tay' trong cuộc tiếp đón Quỷ Đỏ vào cuối tuần này, Liverpool sẽ vẫn chỉ có được 12 điểm sau 8 vòng. Với thành tích này thì người tiềm nhiệm của Klopp là Rodgers đã bị lãnh đạo Liverpool sa thải vào mùa giải 2015/16.

Michy Batshuayi

Theo thống kê, Batshuayi là cầu thủ của Chelsea có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại Premier League (67.6 phút/bàn), cao hơn cả Alvaro Morata (82 phút/bàn) và Diego Costa (145.2 phút/bàn). Tuy nhiên tiền đạo người Bỉ vẫn chưa bao giờ tạo được sự tin tưởng từ các CĐV Chlesea vì phong độ tương đối phập phù, và chủ yếu ra sân từ ghế dự bị và trước các đội bóng nhỏ.

Với việc Morata chấn thương, đây sẽ là cơ hội rất tốt để Batshuayi khẳng định giá trị của mình. Theo thông báo của HLV Conte, Batshuayi sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của The Blues trong trận đấu với Crystal Palace tới đây. Liệu cầu thủ 24 tuổi này sẽ thể hiện thế nào? Hãy cùng chờ xem.

Alexis Sanchez

Tuyển thủ người Chile có lẽ đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn trong sự nghiệp. Không chỉ đơn thuần đối mặt với việc đội tuyển quốc gia mất quyền tham dự World Cup 2018, mà bên cạnh đó còn là những vấn đề cá nhân tại Arsenal. Nhiều nguồn tin cho biết Sanchez đang có chút vấn đề về tâm lý, vậy với tình trạng như thế thì liệu cựu ngôi sao 28 tuổi này có còn đủ sức để tiếp tục ra sân vào cuối tuần này?

Roy Hodgson

Crystal Palace vẫn chưa có được điểm nào, thậm chí là bàn thắng nào kể từ ngày Roy Hodgson chính thức lên tiếp quản thay cho Frank de Boer. Tuy nhiên cũng khó trách được cựu thuyền trưởng tuyển Anh, khi bản thân Crystal Palace vốn đã có quá nhiều vấn đề và khó có thể giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên sau 2 tuần rảnh rỗi nhờ được lượt trận vòng loại World Cup, có lẽ Hodgson và các học trò cũng đã có được chút thời gian để trao đổi kỹ hơn về các kế hoạch vực dậy đội bóng. Vậy liệu Hodgson có thể giúp Palace giành được những điểm số, thậm chí là bàn thắng đầu tiên khi mà đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Chelsea?

Ronald Koeman

Dường như các đội bóng của vùng Merseyside đang có vấn đề rất lớn với các thuyền trưởng của mình. Không chỉ riêng Klopp đang vấp phải sự tẩy chay rất lớn từ các CĐV, mà bên cạnh đó Koeman cũng đang chịu sức ép sa thải rất lớn. Cần biết rằng Everton hiện đang đứng tận vị trí thứ 16, với việc đã thua tới 4 sau 7 trận. Trước một tân binh như Brighton, nếu Koeman không thể giúp The Toffee có được một chiến thắng, thì có lẽ ông sẽ khó mà giữ được công việc của mình.

Xú - Thể thao Việt Nam | 12:20 14/10/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhan-vat-tam-diem-vong-8-premier-league-chiec-ghe-cua-klopp-va-koeman-d417060.html