Nhân lên tự hào và tin yêu

Một mùa Xuân mới đến cùng dấu mốc 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng đã tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Đặc biệt ở mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng đều có những giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự đấu tranh, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Và 94 năm qua, với 13 kỳ Đại hội, Đảng đã lãnh đạo thắng lợi công cuộc bảo vệ đất nước. Trong thời kỳ mới, Đảng tiếp tục vững vàng lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Quy mô GDP của Việt Nam không ngừng được mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4.300 USD năm 2023. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế mới và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Trong quá trình phát triển, Đảng cũng luôn nhận thức được nhiều vấn đềnội tại cần phải sửa, để không ngừng đổi mới cho phù hợp. Có thể nói rằng, trong lịch sử xây dựng Đảng, chưa có giai đoạn nào chúng ta thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như hiện nay, thể hiện ở các chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra, trong đó đặc biệt là việc hoànthiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiểm tra, giám sát; phòng, chống những con số thống kê từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay cho thấy, có hơn 1.400 tổ chức Đảng, hơn 66.000 đảng viên bị kỷ luật, so với con số hơn 50.000 tổ chức Đảng, hơn 5,3 triệu đảng viên, con số này không phải quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Đặc biệt, 83 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay. Nhiều vụ án liênquan đến cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đã được đưa ra xét xử, công bằng, nghiêm minh, không vùng cấm, không ngoại lệ, vừa có tác dụng cảnh báo, răn đe; vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ; được dư luận quốc tế đánh giá cao. Cùng với đó, công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các khâu, nhất là trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, từ chức, thôi chức.

Tình trạng chạy chức, chạy quyền và những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, triệt tiêu tận gốc đối với tệ tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Đảng đã từng bước loại bỏ những bộ phận thoái hóa, biến chất, nhân lên niềm tin và tin tưởng vào sự vững mạnh của Đảng. Năm 2024, cả nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cũng là dịp để chúng ta tin tưởng với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, Đảng sẽ ngày càng vững mạnh, tiền phong và gương mẫu, xứng đáng với vai trò tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn phát triển mới.

Trần Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhan-len-tu-hao-va-tin-yeu.html